Ấn Độ đưa những khúc mắc với RIM ra quốc hội

Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ bày tỏ trước quốc hội rằng các cơ quan an ninh Ấn Độ không hài lòng với RIM.
Hôm 16/3, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ SachinPilot đã bày tỏ trước quốc hội nước này rằng các cơ quan an ninh Ấn Độ không hàilòng với phương án mà hãng Research In Motion (RIM) đưa ra để chính quyền có thểtruy cập vào hệ thống dữ liệu của các dịch vụ dành cho chiếc smartphoneBlackBerry.

Hồi tháng 1/2011, RIM đã vạch ra kế hoạch để cho phép giới chức Ấn Độ đượccan thiệp vào một số dịch vụ khách hàng nhất định của họ như Messenger, trongbối cảnh chính quyền nước này đòi hỏi gay gắt về việc họ phải có quyền được kiểmsoát các dịch vụ trọng yếu của BlackBerry để đề phòng khả năng quân khủng bố lợidụng.

Tuy vậy, RIM lại không để bất kỳ ai được "đụng" vào khối cơ sở dữ liệuemail đã mã hóa, bởi theo họ thì đây là việc "bất khả thi."

Chính điều này đãkhiến những nhà cầm quyền Ấn Độ không hài lòng, và họ vẫn tiếp tục thúc ép hãngcông nghệ Canada phải đáp ứng các đòi hỏi đặt ra.

Đặc biệt là khi một quan chức cao cấp nêu ra vấn đề trên tại quốc hội, thìdư luận hiểu rằng mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. Song RIM vẫn tin rằng báo cáotrên của ông Pilot là dựa một cách "vô tình vào những thông tin đã cũ." Bởi RIMluôn khẳng định họ rất tự tin với phương án của mình, và rằng những bước đi "hợplý" của họ còn vượt trên những đối thủ khác cũng đang phải đối mặt với vấn đềtương tự ở Ấn Độ như Nokia./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục