Ấn Độ: Máy bay chở khách hạ cánh khẩn cấp do đe dọa đánh bom

Chuyến bay từ Bhubaneswar tới Mumbai của hãng hàng không GoAir ở Ấn Độ sáng 23/1 đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Nagpur sau khi nhận được lời đe dọa có bom.
Ấn Độ: Máy bay chở khách hạ cánh khẩn cấp do đe dọa đánh bom ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Reuters)

Tờ Hindustan Times đưa tin chuyến bay từ Bhubaneswar tới Mumbai của hãng hàng không GoAir ở Ấn Độ sáng 23/1 đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Nagpur sau khi nhận được lời đe dọa có bom.

Các hành khách trên máy bay đã được sơ tán ngay lập tức sau lời đe dọa này.

Trước đó, người quản lý sân bay Biju Patnaik ở Nagpur đã nhận được một cuộc gọi nặc danh cảnh báo về việc có bom trên chuyến bay trên.

Máy bay đã được đưa tới một khu vực cách xa sân bay để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, không có vật gì khả nghi được tìm thấy trên máy bay.

Người phát ngôn của hãng GoAir cũng khẳng định thông tin trên. Người phát ngôn này nói: “Máy bay đã được kiểm tra xong và các hành khách đã lên lại máy bay."

Hiện an ninh đã được siết chặt trên khắp Ấn Độ trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa khi Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tham dự sự kiện này với tư cách là khách mời chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục