Ấn Độ: Nắng nóng khiến nhiệt độ mùa mưa gia tăng trong thế kỷ này

Nhiệt độ trung bình trong mùa mưa ở Ấn Độ đã gia tăng trong hai thập kỷ qua, năm 2021, nhiệt độ trung bình trong mùa mưa từ tháng 6-9 đã tăng lên 28,4 độ C, so với mức dưới 28 độ C vào năm 2001.
Ấn Độ: Nắng nóng khiến nhiệt độ mùa mưa gia tăng trong thế kỷ này ảnh 1Lòng hồ khô cạn do hạn hán tại làng Bandai, huyện Pali, Ấn Độ, ngày 11/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, Chính phủ Ấn Độ cho biết nhiệt độ mùa mưa đã gia tăng trong thế kỷ này và các đợt nắng nóng có thể xảy ra thường xuyên hơn ở nước này trong tương lai.

Năm nay, Ấn Độ đã trải qua tháng Ba nóng nhất trong hơn một thế kỷ qua và nhiệt độ cũng cao bất thường vào tháng Tư và tháng Năm, chủ yếu do biến đổi khí hậu.

Chính phủ Ấn Độ cho biết các đợt nắng nóng chủ yếu xảy ra trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu.

[Thời tiết cực đoan khiến sông băng trên dãy Alps dần biến mất]

Theo Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Khoa học Trái Đất Jitendra Singh, nhiệt độ trung bình trong mùa mưa ở Ấn Độ đã gia tăng trong 2 thập kỷ qua.

Năm 2021, nhiệt độ trung bình trong mùa mưa từ tháng Sáu đến tháng Chín đã tăng lên 28,4 độ C, so với mức dưới 28 độ C vào năm 2001.

Ông cảnh báo nước biển ở Ấn Độ Dương ấm lên và hiện tượng El Nino xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai có thể gây ra các đợt nắng nóng kéo dài với tần suất cao hơn trên khắp Ấn Độ.

Tuy nhiên, theo ông Singh, số ca tử vong do nắng nóng ở Ấn Độ đã giảm trong những năm gần đây.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Ấn Độ ghi nhận 24 ca tử vong. Trước đó, năm 2021 Ấn Độ không ghi nhận ca tử vong nào và năm 2020 ghi nhận 25 ca. Năm 2019, con số này là 505 ca, cao nhất trong nhiều năm.

Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết hầu hết các bang ở nước này đã có sẵn các kế hoạch điều chỉnh giờ đi học và làm việc trong trường hợp xảy ra các đợt nắng nóng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong giai đoạn 1998-2017, trên thế giới có hơn 166.000 người tử vong do nắng nóng gay gắt.

Dự báo từ năm 2030 đến năm 2050, biến đổi khí hậu có thể gây ra khoảng 250.000 ca tử vong mỗi năm do nắng nóng, suy dinh dưỡng, sốt rét và tiêu chảy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.