Ấn Độ-Nga cắt 40% kinh phí phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5

Dự án đầu tư phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Ấn Độ với Nga đã phải cắt giảm 40% kinh phí, từ mức 12 tỷ USD xuống còn 8 tỷ USD.
Ấn Độ-Nga cắt 40% kinh phí phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nationalinterest.org)

Ngày 26/1 mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết dự án đầu tư phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA) giữa nước này với Nga đã phải cắt giảm 40% kinh phí, từ mức 12 tỷ USD xuống còn 8 tỷ USD.

Quyết định trên được đưa ra hôm 25/1 sau các cuộc đàm phán giữa Tập đoàn Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) của Ấn Độ và hãng sản xuất máy bay Sukhoi (Nga).

Cụ thể, mỗi nước sẽ đóng góp 1 tỷ USD đầu tư trong năm đầu tiên để nghiên cứu phát triển FGFA và 500 triệu USD trong 6 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, hợp đồng trên vẫn phải được xem xét và chấp thuận của Ủy ban đàm phán chi phí quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar.

Dự án FGFA được Ấn Độ và Nga đàm phán từ năm 2007. Đây là mẫu máy bay phát triển riêng cho Ấn Độ và dựa theo máy bay thế hệ 5 PAK FA và dự kiến sẽ đưa vào sản xuất trong năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.