Ấn Độ thông qua chính sách quốc phòng sản xuất thiết bị công nghệ cao

Theo mô hình Đối tác chiến lược mới, New Delhi sẽ chọn các công ty trong nước để hợp tác với các tổ chức nước ngoài nhằm sản xuất các máy bay chiến đấu, xe bọc thép, máy bay trực thăng và tàu ngầm.
Ấn Độ thông qua chính sách quốc phòng sản xuất thiết bị công nghệ cao ảnh 1Xe tăng quân đội Ấn Độ tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/5, Nội các Ấn Độ đã thông qua một chính sách được chờ đợi từ lâu nhằm thúc đẩy việc sản xuất các trang thiết bị quốc phòng công nghệ cao trong nước và giảm việc dựa vào các hàng nhập khẩu đắt đỏ.

Theo mô hình Đối tác chiến lược mới, New Delhi sẽ chọn các công ty trong nước để hợp tác với các tổ chức nước ngoài nhằm sản xuất các máy bay chiến đấu, xe bọc thép, máy bay trực thăng và tàu ngầm.

Bên cạnh đó, chính phủ của Thủ tướng Narenda Modi đã tăng hạn định đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng cũng như khuyến khích hợp tác giữa các công ty nước ngoài và trong nước theo chiến dịch sản xuất "Made in India" (Sản xuất tại Ấn Độ).

[Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân]

Một thông báo của Chính phủ Ấn Độ nêu rõ: "Chính sách mới sẽ tạo ra một sự thúc đẩy đáng kể đối với hoạt động sản xuất trong nước và cung cấp dịch vụ, do đó cũng tạo thêm việc làm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.