An Giang: Bắt giữ tàu cá có dấu hiệu vi phạm IUU

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã truy đuổi, ngăn chặn và bắt giữ tàu cá KG-92574-TS khi phương tiện này có dấu hiệu vượt ranh sang vùng biển Malaysia khai thác trái phép.
Cán bộ Đồn Biên phòng hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Chiều 28/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị đã bắt giữ tàu cá có dấu hiệu vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 27/2, trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Malaysia, Tàu 371 thuộc Biên đội phòng, chống IUU của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu KG-92574-TS, có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài nên đã tiến hành kêu gọi, yêu cầu tàu cá này quay chạy lên phía Bắc vùng biển giáp ranh.

Tuy nhiên, tàu cá không chấp hành, vẫn tiếp tục di chuyển sang vùng biển nước ngoài với vận tốc, hướng đi không thay đổi, Tàu 371 đã tổ chức cơ động tiếp cận kiểm tra.

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo Tàu 371 tiến hành truy đuổi, kêu gọi, yêu cầu tàu KG-92574-TS dừng lại.

Đến 20 giờ cùng ngày, Tàu 371 đã tiếp cận được mục tiêu, không để tàu cá này vi phạm vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép.

Qua kiểm tra, tàu cá số hiệu KG-92574-TS có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Hiểm, sinh năm 1985, địa chỉ tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tàu KG-92574-TS, trên tàu không có hải sản, hàng hóa, thiết bị giám sát hành trình (VMS) không hoạt động...

Hiện, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản, dẫn giải tàu cá vi phạm về đặc khu Phú Quốc (An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện với hàng chục tàu và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Malaysia-Thái Lan.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần quyết liệt đấu tranh, xử lý đến cùng, Bộ Tư lệnh Vùng kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá vượt ranh sang vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả hệ thống chính trị gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục