An Giang: Phát hiện 9 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường sông

Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận do điều kiện sống khó khăn nên muốn quay về tỉnh Đồng Tháp sinh sống nên họ tìm cách nhập cảnh qua tuyến biên giới An Giang.
An Giang: Phát hiện 9 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường sông ảnh 1Lực lượng biên phòng phát hiện 8 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua tuyến biên giới An Giang. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng biên phòng đã kịp thời ngăn chặn 9 đối tượng nhập cảnh trái phép theo đường sông Hậu qua tuyến biên giới An Giang.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 12/5, Chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 11 thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khi đến khu vực đầu cồn Liệt sĩ, thuộc ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú (An Giang) đã phát hiện 9 người, gồm 4 người lớn, 5 trẻ em đi trên 3 phương tiện vỏ lãi (thuyền nhỏ) nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về huyện An Phú theo tuyến đường sông Hậu.

[Tây Ninh: Bắt giữ, đưa đi cách ly 5 trường hợp nhập cảnh trái phép]

Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận do điều kiện sống khó khăn nên muốn quay về tỉnh Đồng Tháp sinh sống nên họ tìm cách nhập cảnh qua tuyến biên giới An Giang. Cả 9 đối tượng đều không có giấy tờ tùy thân.

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã vận động, giúp đỡ 9 đối tượng quay trở lại bên kia biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục