An Giang: Sạt lở đất bờ sông khiến ba căn nhà bị cuốn trôi

Một vụ sạt lở đất bờ sông đã xảy ra tại thành phố Long Xyên khiến ba nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông, một căn khác có nguy cơ sạt lở, phải di dời đến nơi an toàn.
An Giang: Sạt lở đất bờ sông khiến ba căn nhà bị cuốn trôi ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khoảng 9 giờ 30 ngày 3/12, tại khu vực tổ 14, ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (An Giang), một vụ sạt lở đất bờ sông đã xảy ra khiến ba nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông, một căn khác có nguy cơ sạt lở, phải di dời đến nơi an toàn.

Rất may, vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm chiến sỹ công an, bộ đội và lực lượng chức năng giúp người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở nằm ngay trên tuyến tỉnh lộ 943 nối thành phố Long Xuyên-huyện Thoại Sơn, có lưu lượng phương tiện qua lại tương đối nhiều, nên tình hình giao thông ở khu vực này trở nên hỗn loạn. Lực lượng chức năng vừa tổ chức phân luồng giao thông, vừa hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ông Đỗ Phước Sáng, người chứng kiến vụ việc, cho biết vào thời điểm xảy ra sạt lở, một số người đang ngồi phía trước nhà uống nước thì phát hiện dấu hiệu nứt nền nhà nên tri hô mọi người chạy ra ngoài.

[Tình hình sạt lở diễn biến nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long]

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (An Giang), cho hay thông tin ban đầu, vụ sạt lở làm ba căn nhà của sáu hộ dân (với 16 nhân khẩu) bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông và nhà của một hộ dân bị ảnh hưởng, phải di dời đến khu vực an toàn.

An Giang: Sạt lở đất bờ sông khiến ba căn nhà bị cuốn trôi ảnh 2Người dân tham gia hỗ trợ các gia đình có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông trục vớt tài sản. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trước mắt, thành phố Long Xuyên hỗ trợ sáu hộ dân có nhà bị cuốn trôi mỗi hộ 10 triệu đồng, đồng thời động viên bà con tạm thời tìm nhà người quen ở tạm. Trong thời gian thành phố bố trí nơi ở mới, hộ nào không có nhà người quen để ở tạm, thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Hòa sẽ bố trí vào ở tạm tại văn phòng khóm hoặc trường học gần đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Bên cạnh đó, thành phố Long Xuyên sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng các đơn vị chức năng tiến hành quan trắc, khảo sát nguyên nhân sạt lở, sụt lún đất để có hướng khắc phục triệt để.

Theo ông Sinh, khu vực sạt lở nằm dọc bờ sông Long Xuyên, phía trước tiếp giáp tỉnh lộ 943 nối thành phố Long Xuyên-huyện Thoại Sơn. Khu vực này đang nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 943 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang gặp gỡ các hộ dân có nhà bị thiệt hại do sạt lở, hướng bà con di dời đến các khu dân cư trên địa bàn thành phố Long Xuyên, nhằm giúp bà con có chỗ ở mới an toàn, sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.