Chính phủ Anh ngày 6/4 đã cảnh báo sẽ cắt chỉ tiêu hoặc tiền trợ cấp nếu cáctrường đại học tiếp tục đua nhau tăng học phí lên mức kịch trần là 9.000bảng/năm.
Phát biểu tại hội nghị thường niên của Ủy ban tài trợ giáo dục đại học vùngEngland, Bộ trưởng Doanh nghiệp, sáng tạo và kinh doanh Vince Cable kêu gọi cáctrường đại học cần cân nhắc kỹ về mức thu học phí.
Ông Cable khẳng định sai lầm lớn nhất mà một trường đại học có thể mắc phải làđánh giá thấp "khách hàng," đồng thời cũng tuyên bố sẽ cắt giảm, phân bổ lại chỉtiêu tuyển sinh và giảm bớt tiền trợ cấp chính phủ nếu các trường đại học thuphí đào tạo quá cao.
Theo khảo sát của chính phủ, hiện có khoảng 23 trường đại học tại Anh đang có kếhoạch thu học phí theo mức kịch trần là 9.000 bảng/năm kể từ niên học 2012-2013.Cụ thể, các trường Đại học Central Lancashire, Leeds, Loughborough và Kent đềuquyết định tăng học phí lên 9.000 bảng/năm; Đại học Portsmouth là 8.500bảng/năm; trường London South Bank là 8.390 bảng/năm; Đại học Derby từ 6.995bảng đến 7.995 bảng/năm.
Theo quy định, mức học phí mà các trường đưa ra đều phải được Cơ quan đánh giámức tiếp cận công bằng (OFFA) phê chuẩn.
Trào lưu tăng học phí tại các trường đại học Anh xuất hiện từ năm ngoái, sau khiđược chính phủ nước này "bật đèn xanh" với dự tính mức học phí trung bình sẽ chỉlên tới 7.500 bảng/năm./.
(TTXVN/Vietnam+)