Anh điều tra vụ y tá chăm công nương Kate tự sát

Cảnh sát Anh đã gửi hồ sơ sang bên công tố về vụ hai phát thanh viên Australia gọi điện lừa dối dẫn tới việc một y tá tự sát.
Cảnh sát Anh cho biết họ đã gửi tới cơ quan công tố hồ sơ vụ 2 phát thanh viên Australia giả Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Thái tử Charles gọi điện tới bệnh viện từng điều trị ốm nghén cho vợ của Hoàng tử Anh Catherine, dẫn tới việc một y tá tự sát. Hồ sơ sẽ cho phép các công tố viên xác định xem có vi phạm tội hình sự gì trong vụ việc hay không. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ 2 phát thanh viên gọi điện giả dạng làm Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles tới bệnh viện King Edward VII ở London. Nữ y tá Jacintha Saldanha đã nghe máy và vô tình giúp 2 phát thanh viên khai thác được thông tin liên quan tới tình trạng bệnh của Catherine (tên thân mật là Kate). Saldanha 46 tuổi, sau đó được phát hiện đã treo cổ tự sát vào ngày 7/12 tại phòng riêng của cô. [Chồng con y tá tự sát rơi lệ cảm ơn công chúng] Hai phát thanh viên Mel Greig và Michael Christian từ đài phát thanh 2Day FM của Sydney đã phải xin lỗi vì thực hiện cú gọi điện kể trên. Tại lễ tang của Saldanha ở Ấn Độ tuần qua, chồng của cô là Benedict Barboza và 2 đứa con của họ cho biết rằng các viên cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra thảm kịch đã "hứa hẹn về việc sẽ tổ chức điều tra đầy đủ và công bằng" liên quan tới vụ việc./.
Anh điều tra vụ y tá chăm công nương Kate tự sát ảnh 1
Hai phát thanh viên đã giả làm Nữ hoàng và Thái tử Anh gọi điện tói bệnh viên hỏi thăm bệnh tình Catherine (Nguồn: AFP)
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục