Anh: Một trường đại học nổi tiếng tuyển sinh trở lại

Bộ Nội vụ Anh vừa cho phép trường LMU tiếp tục tuyển sinh sinh viên nước ngoài sau khi rút giấy phép bảo lãnh visa của trường.
Bộ Nội vụ Anh vừa cho phép trường Đại học London Metropolitan (LMU) tiếp tục tuyển sinh và dạy các sinh viên nước ngoài sau khi rút giấy phép bảo lãnh visa của trường này hồi tháng 8/2012, làm ảnh hưởng đến hơn 2.000 sinh viên quốc tế ngoài khu vực Liên minh châu Âu (EU).

Việt Nam cũng có khoảng 170 sinh viên đang theo học dưới hình thức du học tự túc hoặc nhận học bổng theo đề án 322 và Mekong 1000.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ tiến hành hàng loạt đợt kiểm tra tại trường LMU trong 6 tháng qua với kết quả cho thấy trường đáp ứng được các yêu cầu bảo trợ visa cho sinh viên quốc tế ngoài khu vực EU.

Bộ Nội vụ cho rằng trường LMU đã có những cải tiến cần thiết trong việc giám sát sự có mặt của sinh viên trên lớp, cũng như tình trạng nhập cư của các sinh viên theo học tại trường.

Tuy nhiên, trường LMU vẫn sẽ bị giám sát chặt chẽ trong 12 tháng tới nhằm đảm bảo sẽ tuân thủ tốt các quy định bảo lãnh visa cho sinh viên nước ngoài theo học tại trường. Ngoài ra, trong thời gian này, LMU sẽ bị hạn chế về số lượng sinh viên quốc tế được tuyển vào trường.

Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề nhập cư Mark Harper cho biết, vì quyền lợi của các sinh viên quốc tế, tất cả các trường học ở Anh phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm liên quan đến vấn đề nhập cư và đảm bảo rằng các sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường cũng phải tuân thủ các quy định này.

Ông Harper khẳng định Anh sẽ tiếp tục chào đón các sinh viên ưu tú nhất đến với các trường đại học hàng đầu của nước này.

Trước đó, trường LMU bị tước giấy phép bảo lãnh cho các sinh viên ngoài EU sau khi không thể vượt qua được 3 đợt kiểm tra của Cơ quan Biên giới Anh (UKBA) về các nội dung liên quan đến hệ thống quản lý sinh viên quốc tế của trường. Trong các đợt kiểm tra này, UKBA đã chọn ra ngẫu nhiên 250 bộ hồ sơ sinh viên tại trường LMU.

Trong đợt đầu tiên, UKBA phát hiện có 26 trong tổng số 101 hồ sơ không có thị thực hợp lệ. Lần thứ 2 có 142 trong tổng số 250 sinh viên không đến lớp đầy đủ. Lần thứ 3, UKBA phát hiện có 20 trên tổng số 50 bộ hồ sơ cho thấy sinh viên không được kiểm tra tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn trước khi nhập học.

Do vậy, UKBA đã quyết định rút giấy phép bảo lãnh của trường LMU sau khi kết luận hệ thống kiểm duyệt và quản lý sinh viên quốc tế của trường quá lỏng lẻo, không đạt tiêu chuẩn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục