Ánh sáng của đèn đường phá vỡ cân bằng sinh thái

Việc thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng đèn đường là nhân tố đáng kể tác động tới số lượng của côn trùng và các loài phổ biến.
Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lá thư Sinh vật học (BiologyLetters) của Anh hôm 23/5, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Exeter, Tây Nam nước Anh cho rằng đèn đường có tác động rấtmạnh đối với số lượng và mật độ phân bố của các loài côn trùng, "ưu ái"cho loài này nhưng lại "ngược đãi" với loài khác.

Kết luận này một lầnnữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về tác động của con người đối vớithiên nhiên.

Để có được kết quả nêu trên, tháng 8/2011, nhómnghiên cứu, do ông Thomas Davies phụ trách, đã đặt cácbẫy côn trùng ở những vị trí khác nhau tại Helston - một thịtrấn nhỏ ở Conrnwall. Họ đã thu thập được 1.194 con côn trùngthuộc 60 loài khác nhau.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng việc thườngxuyên tiếp xúc với ánh sáng đèn đường là một nhân tố đáng kể tác độngtới số lượng của côn trùng và các loài phổ biến.

Năm loài côn trùng, nhưkiến, gián đất, mọt gỗ... sa vào những miếng keo dính đặt ngay dưới đènđường có số lượng nhiều hơn hẳn so với những miếng keo dính đặt ởkhoảng cách giữa 2 đèn đường.

Ánh sáng đèn đường cũng thu hút nhiều hơncác loài côn trùng săn mồi và ăn xác thối.

Xét dưới góc độ cấutrúc sinh vật học, ánh sáng đèn đường làm biến đổi môi trường ở mức độcao hơn bất cứ ghi nhận nào trước đó. Điều này dẫn đến nguy cơ rằng đènđường có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái.

Cácphương tiện chiếu sáng trên đường đang được cải tiến nhanh chóng với tốcđộ trung bình 6%/năm trên toàn thế giới. Nhưng cho đến nay, các tácđộng của nó đối với thiên nhiên hoang dã vẫn chưa được nghiên cứu thấuđáo.

Trước đây, cũng có những bằng chứng truyền khẩu rằng đèn đường ảnhhưởng tới đồng hồ sinh học của các loài chim sống ở khu đô thị, đánh lừagiác quan khiến cho chúng đi kiếm mồi lâu hơn.

Đèn đường cũng tác độngtới thói quen kiếm mồi của các loài động vật có vú như cáo, chuột,dơi.

Các nhà khoa học bày tỏ quan ngại về việc đưa vào sửdụng hệ thống chiếu sáng công cộng thế hệ mới dùng công nghệ halogenthủy tinh lỏng hay đèn LED (light-emitting diode – điốt phát quang). Cáccông nghệ này giúp đèn phát sáng ở những bước sóng rộng hơn.

Nhómnghiên cứu cảnh báo rằng những thông tin ban đầu này vẫn chưa phản ánhhết các tác động của ánh sáng nhân tạo đối với môi trường. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục