Anh ủng hộ Mỹ lập kế hoạch vùng cấm bay ở Syria

Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định ủng hộ Mỹ thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Xyri nhằm gia tăng áp lực chống ông Assad.

Chiều 16/6, tại Luân Đôn, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc nội chiến tại Syria trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8).

Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo tập trung vào những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang hiện nay ở Syria, đồng thời thúc đẩy nỗ lực tổ chức hội nghị hòa bình ở Geneve, trong đó đề cao vai trò của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng về chính sách đối với Syria. Ông Putin từng cảnh báo rằng phương Tây có thể sẽ "đùa với lửa" nếu can thiệp quân sự vào Xyri, và phản đối bất cứ động thái nào cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở nước này.

Phát biểu với báo chí trước cuộc gặp, Thủ tướng Cameron cho biết ông sẽ hối thúc Nga thay đổi quan điểm đối với Syria, từ bỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, theo giới quan sát, điều duy nhất mà ông Cameron có thể đạt được sau cuộc gặp này là cơ hội trình bày quan điểm cũng như cách tư duy của phương Tây đối với vấn đề Xyri, chứ không phải là sự thay đổi trong chính sách của Nga.

Cùng ngày, tờ "Independent" cho biết ông Cameron đã khẳng định sẽ ủng hộ kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập vùng cấm bay ở Xyri, một phần trong nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hành động chống Tổng thống al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục