Theo báo Bưu điện quốc gia ngày 9/5, Triều Tiên đã chuyển hai tên lửa đạn đạo diđộng của họ khỏi bãi phóng và đưa chúng về kho.
Thời báo New York (Mỹ) cho biết Ngân hàng Trung Quốc do nhà nước kiểm soát mớiđây tiết lộ rằng họ đã ngừng giao dịch với Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiênvà ngừng chấp nhận những giao dịch tài chính kinh doanh có liên quan đến trươngmục của ngân hàng này. Dường như, tiền có sức mạnh hơn so với những cảnh báo lớntiếng trong vấn đề Triều Tiên.
Không gì có thể chắc chắn về Triều Tiên, quốc gia lâu nay đã hoàn thiện "nghệthuật ngoại giao" tỏ ra nguy hiểm và vô lý cho đến khi đạt được cái mà họ muốn.Nhưng lần này, cộng đồng quốc tế dường như không biết gì về những động cơ củaquyết định chuyển tên lửa khỏi bãi phóng trên. Có thể quyết định đó là nhờ độngthái "bạo tay" của Trung Quốc, quốc gia duy nhất có khả năng gây sức ép nghiêmtúc đối với chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Các nhà phân tích cho rằng động thái của Ngân hàng Trung Quốc rõ ràng có tầmquan trọng về chính trị vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obamađang thúc giục Bắc Kinh hạn chế sự hỗ trợ lâu nay của họ đối với Chính phủ TriềuTiên.
Hành động của Ngân hàng Trung Quốc cũng trùng hợp với một nỗ lực lâu naycủa Mỹ nhằm vào đường tiếp cận ngoại tệ của Bình Nhưỡng. Ngân hàng của hầu hếtcác nước trên thế giới đã từ chối giao dịch tài chính với Triều Tiên, khiến vaitrò của Ngân hàng Trung Quốc trở nên đặc biệt quan trọng.
Động thái trên của Ngân hàng Trung Quốc khá giống với chiến lược mà cựu Tổngthống Mỹ George W. Bush đã thực hiện năm 2005, khi Triều Tiên tiến hành các vụthử hạt nhân. Thay vì những cảnh báo thương mại thông thường, khi đó chính quyềnBush đã thực hiện việc "bóp nghẹt" tài chính đối với Bình Nhưỡng, áp đặt cáclệnh trừng phạt đối với một ngân hàng Ma Cau mà Triều Tiên đã sử dụng để tiếpcận ngoại tệ.
Hàng triệu USD của Bình Nhưỡng trong ngân hàng này đã bị đóng băng và các ngânhàng bắt đầu cắt đứt quan hệ của họ với Bình Nhưỡng. Theo một báo cáo, hành độngtrên của chính quyền Bush đã "khiến chế độ Bình Nhưỡng quan ngại hơn so với bấtcứ thời điểm nào kể từ sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bắt đầu năm 1950".
Một sự kiện đáng chú ý khác là tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang ởWashington để thảo luận những chiến lược chung. Việc Nhà Trắng phái máy bay némbom hạt nhân đến Hàn Quốc và cùng nước này tham gia một loạt cuộc tập trận hảiquân gần đây tại Hoàng Hải đã khiến Bình Nhưỡng "chột dạ."
Đây là sự phô trương khả năng quân sự mà Bình Nhưỡng không thể bỏ qua. Sự phôtrương sức mạnh này nhằm chứng tỏ với Triều Tiên một điều rằng nhà lãnh đạo KimJong Un của nước này có thể phát động một cuộc chiến tranh, nhưng dường như chếđộ Bình Nhưỡng sẽ không thể sống sót sau cuộc chiến tranh đó.
Chắc chắn là đã có một thỏa thuận lớn ở hậu trường. Có lẽ Triều Tiên có thể sửdụng phần nào sự nhượng bộ giữ thể diện để bào chữa cho việc rút tên lửa. Hoặccó lẽ như lời một quan chức Mỹ, đây chỉ là một sự "tạm dừng khiêu khích" trướcmột cơn "tam bành" mới. Dù động cơ là gì chăng nữa thì rõ ràng việc "lớn tiếngcảnh cáo" ít hiệu quả hơn sức ép tài chính lặng lẽ và mạnh mẽ của Trung Quốc đốivới các điểm nhạy cảm chiến lược của Triều Tiên./.
(Vietnam+)