Áp thấp đang tiến gần, lũ các sông lần lượt đạt đỉnh

Áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Thừa Thiên-Huế-Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc, lũ các sông sẽ lần lượt đạt đỉnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện áp thấp nhiệt đới cáchbờ biển Thừa Thiên-Huế-Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc.

Sức giómạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49km mộtgiờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyểnchủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến tối 8/11, lũhạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn và các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị sẽ lần lượt đạtđỉnh; các sông ở Thừa Thiên-Huế và từ Quảng Ngãi đến Bình Định xuống dần.

Đến 13 giờ ngày 9/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc;111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ởvùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km một giờ), giậtcấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với ảnh hưởngcủa không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trịđến Quảng Nam, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) cógió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Bắc vàTrung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các hồ chứa thủy lợi ở khu vực miền Trung đang hoạt động bình thường; khu vực từHà Tĩnh đến Quảng Ngãi mực nước vượt mực nước dâng bình thường và đang xả tràn; cáchồ khu vực Bình Định đến Bình Thuận vẫn đang xả tràn tự do, chưa tích nước. Cáchồ thủy điện ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyênđang xả tràn.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạnyêu cầu các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục triển khai các biệnpháp đối phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và mưa, lũ trên đất liền; đôn đốccông tác triển khai đối phó thiên tai trên địa bàn; chỉ đạo chủ các hồ chứa thựchiện công tác đảm bảo an toàn công trình, thực hiện vận hành theo quy trình.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã sơ tán, di dời khẩn cấp năm hộ dân ra khỏi khu vực sạt lởbờ sông Hương tại thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà; tỉnh QuảngNgãi di dời 14 hộ tại huyện Sơn Tây do nguy cơ sạt lở núi.

Tỉnh Quảng Bình đangkhẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trên các tuyến quốc lộ 12A, quốc lộ 15 và một sốtuyến tỉnh lộ để đảm bảo giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của các địa phương,tỉnhThừa Thiên-Huế có một người do bị cuốn trôi khi đi qua ngầm, hiện vẫn đang tiếptục tìm kiếm; 4.070 nhà bị ngập; nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị ngập.

Tỉnh Quảng Nam có nămngười chết, một người mất tích do lũ cuốn trôi. Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ,đường liên xã vùng cao bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Các tuyến tỉnh lộ, liênxã, liên thôn thuộc các huyện vùng thấp như Đại Lộc, Quế Sơn, Duy Xuyên, ĐiệnBàn, thành phố Hội An bị ngập.

Tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng một tuyến tại Trà Bồng; đường giao thông nông thôn bịngập, hư hại bảy tuyến với khối lượng đất bị sạt ước khoảng 10.000m3; hai cầu kiêncố bị hư hỏng (cầu Suối Bồi huyện Trà Bồng, cầu dây Nước Bua huyện Sơn Tây)nhưng không gây ách tắc giao thông.

Tỉnh Bình Định mất tích một người do lũ cuốn trôi. Một số tuyến tỉnh lộ, liên xã,thôn tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão bị ngập cục bộ tại cáctràn.

Tỉnh Phú Yên nhiều tuyến đường bị ngậpsâu từ 0,3-1,5m, gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam vẫn lưuthông bình thường. Các địa phương vẫn đang tích cực triển khai các biện phápphòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai và thống kê, kiểm đếm thiệt hại./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục