Apple đang "vén bức màn" về những nỗ lực trong mảng Trí tuệ Nhân tạo

CEO Tim Cook của Apple tiết lộ hồi tháng trước rằng ông nhận thấy “tiềm năng đột phá đáng kinh ngạc của AI tạo sinh, đó là lý do tại sao công ty hiện đang đầu tư đáng kể vào lĩnh vực này.”

Một cửa hàng của Apple tại Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cửa hàng của Apple tại Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Apple dường như cuối cùng đã “vén bức màn” về một số nỗ lực liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Theo CNN, các nhà nghiên cứu của Apple cho biết đã phát triển một nhóm mô hình đa phương thức được gọi là MM1. Nhóm mô hình này đề cập đến một hệ thống AI có thể diễn giải và tạo ra các loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh cùng lúc.

Thông báo cho biết các phương pháp mới của hãng có “khả năng vượt trội” và có thể cung cấp khả năng suy luận nâng cao cũng như học tập theo ngữ cảnh để phản hồi văn bản và hình ảnh.

Hệ thống như vậy có thể mang lại lợi ích trong tương lai cho các sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone, Mac và trợ lý giọng nói Siri.

Apple dự kiến sẽ tiết lộ một số tính năng AI mới tại hội nghị nhà phát triển của hãng vào tháng Sáu.

Tuy nhiên, Apple được cho là đã đạt một thỏa thuận với Google. Điều này cho thấy có lẽ những nỗ lực về AI của chính Apple vẫn chưa đạt được “điểm đến” họ mong muốn.

Theo báo cáo của Bloomberg, Apple quan tâm đến việc cấp phép và xây dựng công cụ AI Gemini của Google, bao gồm chatbot và các công cụ AI khác, cho những chiếc iPhone sắp ra mắt và các tính năng của iOS 18.

Trong lúc ngày càng nhiều công ty công nghệ đổ hàng tỷ USD vào việc phát triển và triển khai AI và nhiều hãng đã đạt những bước tiến lớn trong lĩnh vực này, Apple gần như bị “đứng ngoài cuộc chơi.”

Sự hợp tác với Google sẽ đẩy Apple vào cuộc “chạy đua vũ trang” AI đang ngày càng gia tăng.

Các nhà nghiên cứu của Apple cũng cho biết trước đây hãng đã tổ chức các cuộc thảo luận với OpenAI, công ty đứng sau chatbot ChatGPT.

Apple, Google và OpenAI đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Giám đốc Điều hành Tim Cook tiết lộ trong một cuộc họp với các nhà đầu tư hồi tháng Hai rằng ông nhận thấy “tiềm năng đột phá đáng kinh ngạc của AI tạo sinh, đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang đầu tư đáng kể vào lĩnh vực này.”

Nhưng công ty vẫn chưa chia sẻ nhiều về tầm nhìn của mình đối với AI.

Phía sau hậu trường, Apple được cho là đang phát triển khả năng AI tạo sinh trên những thiết bị của mình và mua lại các công ty, chẳng hạn như công ty khởi nghiệp DarwinAI của Canada. Hãng cũng có một bộ phận Nghiên cứu Học máy chuyên phát triển AI.

Trong một báo cáo của nhà đầu đầu tuần này, Phó Chủ tịch và nhà phân tích cổ phiếu cấp cao tại CFRA Research, Angelo Zino, cho biết theo những tin tức mới nhất, “có thể xác nhận những nỗ lực nội bộ của Apple đang đi sau những nỗ lực của OpenAI và Gemini.”

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một thỏa thuận tiềm năng “cho thấy công ty nghiêm túc trong việc bổ sung các khả năng AI quan trọng trên iOS 18 vào mùa Thu này, khi iPhone mới ra mắt.”

apple_ai.jpg
Apple được cho là đang phát triển khả năng AI tạo sinh trên những thiết bị của mình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Google có thể rất phù hợp với mối quan hệ đối tác AI mới nếu xét đến mối quan hệ đối tác tìm kiếm hiện có; “ông lớn” này đã đầu tư rất nhiều vào việc đảm bảo Google vẫn là tùy chọn công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Safari của Apple.

Tuy nhiên, thỏa thuận về công cụ tìm kiếm giữa hai gã khổng lồ công nghệ đang được các cơ quan chống độc quyền xem xét.

Trong một ghi chú khác hôm đầu tuần, các nhà phân tích của Wedbush Securities đánh giá mối quan hệ hợp tác tiềm năng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai công ty.

Các nhà phân tích cho biết: “Đây là một chiến thắng lớn để Google tham gia vào hệ sinh thái Apple và có quyền truy cập ‘cơ sở vàng’ Cupertino (nơi đóng trụ sở của Apple Inc.), với một khoản phí giấy phép lớn kèm theo.”

Việc hợp tác cũng sẽ cung cấp cho Apple nền tảng và công nghệ để tăng gấp đôi các tính năng iOS hỗ trợ AI hiện đang được phát triển.

Mối hợp tác có thể đưa Gemini đến gần 2 tỷ thiết bị Apple.

Wedbush cũng cho biết thỏa thuận này sẽ là một “thời điểm xác nhận” to lớn đối với định vị AI tạo sinh của Google, khi Microsoft và OpenAI đã sớm chiếm được thị phần bằng cách thương mại hóa một số sản phẩm của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục