Australia công bố lộ trình thành lập 9 đặc khu phát thải ròng bằng 0

Các đặc khu này có thể bao phủ 79% trong tổng số số 215 cơ sở gây ô nhiễm nặng nhất của Australia, đang được yêu cầu cắt giảm lượng khí thải cho đến năm 2030 theo quy định của chính phủ nước này.
Australia công bố lộ trình thành lập 9 đặc khu phát thải ròng bằng 0 ảnh 1Nhà máy phát điện ở thị trấn Singleton, Australia. (Nguồn: AFP)

Hiệp hội Thăm dò và Sản xuất Dầu mỏ Australia (APPEA) - cơ quan quản lý cao nhất đối với ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt của nước này - ngày 15/5 đã công bố lộ trình giúp Australia đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng 0 trong tương lai.

Theo báo cáo của APPEA, Australia sẽ thành lập 9 “Đặc khu Phát thải ròng bằng 0” trên cả nước nhằm bố trí hoạt động sản xuất khí đốt, năng lượng tái tạo và hydro đi đôi với hoạt động sản xuất công nghiệp, tinh luyện và các ngành công nghiệp mới.

Các đặc khu này sẽ được thiết kế với cơ sở hạ tầng dùng chung cho khí đốt, năng lượng tái tạo, thu giữ-sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) và sản xuất hydro, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế với phát thải ròng bằng 0.

[G7 cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 muộn nhất vào năm 2050]

APPEA cho biết các đặc khu này có thể bao phủ 79% trong tổng số số 215 cơ sở gây ô nhiễm nặng nhất của Australia, đang được yêu cầu cắt giảm lượng khí thải cho đến năm 2030 theo quy định của chính phủ nước này.

Giám đốc điều hành của APPEA, Samantha McCulloch, cho biết các đặc khu này giúp đẩy nhanh quá trình đưa mức phát thải ròng bằng 0 của Australia.

Bà McCulloch đánh giá việc chia sẻ khí thải carbon thông qua phối hợp cùng nhau để đạt mức khí thải ròng bằng 0 giúp quá trình này diễn ra nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho nền kinh tế.

Bà McCulloch nhận định các đặc khu này có thể trở thành "nam châm" thu hút đầu tư trong khu vực và tạo khuôn khổ cho các ngành công nghiệp khác nhau cùng hợp tác để nhanh chóng đạt mục tiêu khí thải ròng bằng 0, giảm chi phí, tạo và bảo vệ việc làm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến khoáng sản và công nghiệp.

Đầu tháng 5, Chính phủ Australia thông báo sẽ thành lập một cơ quan nhà nước mới quản lý việc phát thải ròng bằng 0 để giám sát quá trình chuyển đổi năng lượng và đảm bảo rằng không có người lao động hoặc cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau.

Tháng 6/2022, Chính phủ Australia đã cam kết với Liên hợp quốc giảm 43% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và không phát thải ròng vào năm 2050./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.