Australia thông qua luật đánh thuế khí thải cácbon

Thượng viện Australia phê chuẩn dự luật đánh thuế khí thải cácbon do Chính phủ thiểu số Công đảng của Thủ tướng Australia đệ trình.
Với tỷ lệ phiếu 36/32, Thượng viện Australia ngày 8/11 đã phê chuẩn dự luật đánhthuế khí thải cácbon do Chính phủ thiểu số Công đảng của Thủ tướng AustraliaJulia Gillard đệ trình mà không sửa đổi bất cứ điều khoản nào so với văn bảnđược Hạ viện thông qua hôm 12/10.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Gillard tuyên bố việc thông qua dựluật này tại Thượng viện đánh dấu "một mốc trọng đại trong các nỗ lực củaAustralia nhằm cắt giảm ô nhiễm cácbon cũng như nắm lấy những cơ hội kinh tế vàviệc làm của tương lai."

Theo bà Gillard, việc thông qua dự luật trên là một sựkiện "lịch sử," sau 1/4 thế kỷ cảnh báo khoa học về những tác động của sự biếnđổi khí hậu và nhiều năm thảo luận.

Bộ luật đánh thuế khí thải cácbon, gồm 18 phần, được thông qua tại cả haiviện của Quốc hội Australia đã mở đường cho việc thiết lập một chương trình buônbán khí thải cácbon được cho là toàn diện nhất thế giới với mục tiêu giúp cho"Xứ sở chuột túi" đương đầu với những thách thức của một thế giới đang thay đổi.

Chương trình đánh thuế khí thải cácbon được xem là cải cách kinh tế lớnnhất tại Australia kể từ khi nước này áp dụng luật thuế hàng hóa và dịch vụ(GST) cách đây một thập niên, với mục đích giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môitrường và tiến tới tương lai năng lượng sạch.

Australia là một trong những nướcgây ô nhiễm lớn nhất thế giới tính theo đầu người do chủ yếu dựa vào than đá đểsản xuất điện (với tỷ lệ khoảng 75%) và ngành công nghiệp khai khoáng để xuấtkhẩu.

Theo ước tính của Chính phủ Australia, thuế khí thải cácbon sẽ ảnh hưởngtrực tiếp đến khoảng 500 công ty gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất (chiếm khoảng0,02% tổng số doanh nghiệp của Australia). Những doanh nghiệp thải ra hơn 25.000tấn cácbon mỗi năm sẽ bị đánh thuế.

Dự kiến, trong thời gian đầu, các doanhnghiệp gây ô nhiễm sẽ phải trả 23 AUD cho mỗi tấn khí cácbon thải ra. Mức thuếsẽ tăng 2,5% mỗi năm cho đến 2015 khi Chương trình buôn bán khí thải đi vào hoạtđộng theo quy luật thị trường. Riêng các ngành nông, lâm và ngư nghiệp sẽ khôngphải chịu thuế cácbon.

Cùng với việc đánh thuế cácbon, Chính phủ Australia cũng đưa ra các phươngán hỗ trợ ngành công nghiệp và những người dân bị ảnh hưởng gián tiếp khi luậtthuế cácbon được áp dụng. Ngoài ra, Chính phủ Australia sẽ thành lập một Tậpđoàn tài chính năng lượng sạch với số vốn hoạt động khoảng 10 tỷ AUD để tài trợcho các dự án sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Theo Chính phủ Australia, chương trình áp giá khí thải cácbon sẽ cắt giảmlượng ô nhiễm cácbon ít nhất là 160 triệu tấn/năm vào năm 2020, tương đương vớiviệc rút 45 triệu xe ôtô ra khỏi lưu thông trên đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.