"AVG áp dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới"

Hệ thống hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất mà AVG đang thực hiện ở Việt Nam thuộc loại tiên tiến nhất.
Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình dương (ABU) xác nhận hệ thốnghạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất mà Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) đang thực hiện ở Việt Nam thuộc loại tiên tiến nhất thếgiới.

Đó là sự kết hợp giữa công nghệ DVB-T2, chuẩn nén MPEG4 và mạng công nghệđơn tần SFN.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại trụ sở của ABU ở Kuala Lumpur(Malaysia) cuối tuần qua, ông Sharad Sadhu - Giám đốc kỹ thuật ABU khẳng định:“Công nghệ DVB-T2 cho phép nén nhiều dữ liệu hơn trên một kênh truyền hình số,từ đó có thể chuyển tải tới người xem nhiều kênh truyền hình SD và HD hơn. Chúngtôi rất vui khi có thể công nhận rằng AVG hiện đã và đang sử dụng các công nghệtiên tiến nhất thế giới cho việc phát sóng quảng bá truyền hình dựa trên nềntảng chuẩn DVB-T2 - nền tảng hiện đại nhất hiện nay cho truyền hình số mặt đất."

Ông cũng cho biết AVG là một trong số những đơn vị tiên phong trong khuvực Thái Bình dương sử dụng công nghệ mới này. Theo ông đây là quyết định vàbước đi đúng đắn mà AVG đã thực hiện, bởi vì nó mang lại rất nhiều khả năng vàtiện ích mới cho người dùng.

Vào ngày 11/11/2011, hệ thống truyền dẫn phát sóng truyền hình kỹ thuật sốcủa AVG sẽ chính thức đi vào hoạt động sau hơn một năm phát sóng thử nghiệm.

Sựcó mặt của hệ thống này sẽ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành truyền hìnhtại Việt Nam, làm tăng sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ truyền hìnhtrả tiền và tăng sự lựa chọn cho khán giả truyền hình.

Ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện - cho biết:“Việc AVG triển khai hệ thống truyền hình số mặt đất sử dụng công nghệ DVB-T2,MPEG4, mạng đơn tần là một đóng góp quan trọng trong việc triển khai quy hoạchtruyền dẫn phát sóng đến năm 2020 mà Chính phủ đã đề ra.”

Với việc sử dụng công nghệ mạng đơn tần SFN, AVG đã góp phần tiết kiệm tầnsố quốc gia. Nhờ công nghệ này, chỉ với 3 tần số được cấp, AVG vẫn có khả năngphủ sóng trên phạm vi toàn quốc.

Sử dụng công nghệ tiên tiến cho phép AVG cung cấp tới khán giả những kênhtruyền hình có độ nét cao, chất lượng ổn định.

Ngoài những kênh truyền hình ViệtNam và nước ngoài đã mua bản quyền, AVG còn có các kênh truyền hình độc quyềnvới nội dung đặc sắc, hấp dẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Việt Nam sẽ có nhà máy silicon đa tinh thể dùng cho bán dẫn

Tại Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đối trong hoạt động đầu tư kinh doanh; cam kết mở rộng việc đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.