Ba người bị thương trong trận động đất ở miền Nam Philippines

Cảnh sát cho biết động đất đã khiến ba ngôi nhà tại một làng ở thành phố Zamboanga bị sập tường, làm ba người dân bị thương và phải nhập viện.
Ba người bị thương trong trận động đất ở miền Nam Philippines ảnh 1Nơi xảy ra vụ động đất (chấm đỏ). (Nguồn: newsinfo.inquirer.net)

Theo hãng tin Mỹ AP, ít nhất ba người bị thương và ba nhà bị sập tường trong trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra vào rạng sáng 14/4 ở ngoài khơi đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Cảnh sát cho biết động đất đã khiến ba ngôi nhà tại một làng ở thành phố Zamboanga bị sập tường, làm ba người dân bị thương và phải nhập viện. Một nhà khác ở vùng nông thôn này bị hư hại nhẹ.

Trước đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất trên xảy ra tại địa điểm cách thị trấn Siocon khoảng 28km về phía Tây Bắc và cách thủ đô Manila hơn 750km về phía Nam. Tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 12km.

Chuyên gia Renato Solidum thuộc Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cho rằng cường độ của trận động đất này không đủ mạnh để gây ra sóng thần.

Philippines nằm ở "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa. Năm 1990, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người trên đảo Luzon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục