Bà Rịa-Vũng Tàu đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa

Những tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và Hoàng Sa đều nằm ở vị trí đẹp, là huyết mạch vào cửa ngõ của thành phố Vũng Tàu và xã đảo Long Sơn.

Ngày 28/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Lễ công bố đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và Hoàng Sa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Những tuyến đường này đều nằm ở vị trí đẹp, là huyết mạch vào cửa ngõ của thành phố Vũng Tàu và xã đảo Long Sơn.

Tuyến đường vinh dự được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ cầu Cỏ May và vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B, có tổng chiều dài 7km, mặt đường rộng 70m.

Tuyến đường được đặt tên Trường Sa là trục đường mới từ thành phố Vũng Tàu qua đảo Gò Găng và Long Sơn, có chiều dài 8km, rộng 60m, điểm đầu kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp (mới) và điểm cuối giao nhau với đường 28 tháng 4, đi qua hai cây cầu Long Sơn và Chà Và.

Còn tuyến đường được đặt tên Hoàng Sa là từ quốc lộ 51 đến giao nhau với đường 28 tháng 4 thuộc xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu), với chiều dài 2km, rộng 60m.

Việc công bố các tuyến đường này nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc với Trường Sa và Hoàng Sa. Đây là việc làm có văn hóa, bài học lịch sử sống động, góp phần tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa, lịch sử, nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, hun đúc thêm ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục