Các tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia đã làm sáng rõ chiều sâu lý luận và thực tiễn trong tư tưởng quân sự, chiến lược, nghệ thuật chỉ huy, đặc biệt là nguyên lý “chiến tranh nhân dân.”
Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp có cả hai phẩm cách: người làm nên lịch sử và người viết sử.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ được Nhân dân Việt Nam kính trọng mà còn được các nguyên thủ, học giả và bạn bè quốc tế, ngưỡng mộ như một biểu tượng bất diệt của ý chí và trí tuệ Việt Nam.
Cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ba nội dung chính gồm Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ, và các bài viết về Điện Biên Phủ.
Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Shinec xây dựng trên diện tích rộng hơn 3ha với 4 khu vực chính, hoàn thành trong 56 ngày đêm nhằm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bộ sách lưu giữ những hình ảnh đẹp về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, một chiến sỹ cộng sản bản lĩnh, kiên trung; một thiên tài quân sự hiếm có.
Cuốn sách ảnh tập hợp hơn 250 bức ảnh mang đến cho bạn đọc những hình ảnh sinh động, những chú giải chi tiết tái hiện cuộc đời, sự nghiệp vị danh tướng của thời đại - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Người dân Lệ Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nói vui rằng người Lệ Thủy đón Tết Nguyên đán tính bằng ngày hay tuần nhưng riêng Tết Độc lập phải tính bằng tháng.
Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đặc biệt khi là sỹ quan quân đội với trình độ hàng đầu của thế giới nhưng chưa trải qua đào tạo tại bất cứ trường lớp quân sự nào.
Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc đổi tên này sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm Hà Nội-Võ Nguyên Giáp-Điện Biên Phủ, tạo nên sự gắn kết sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử.
Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp” ở Quảng Bình có 92 tấm panô lụa thể hiện 110 bài thơ và diễn ca do nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung thực hiện.
Triển lãm giới thiệu đến công chúng 110 bài thơ của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhìn lại lịch sử, dường như những câu nói bất hủ của Đại tướng luôn gắn với sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, không chỉ trong lúc điều binh khiển tướng, mà cả khi đã về với đời thường.
Trong số những tài liệu trao tặng có bức ảnh Đại tướng bên cạnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh Tổng thống Venezuela thăm và tặng Đại tướng phiên bản thanh bảo kiếm quý hiếm...
Bằng những vần thơ diễn ca được in song ngữ, cuốn sách như nối dài triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng,” để độc giả trong nước và quốc tế hiểu hơn về Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba của Việt Nam.
Với mong muốn truyền cảm hứng về tình yêu lịch sử cho thế hệ trẻ, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ra mắt cuốn sách “Triển lãm theo dấu chân Đại tướng".
Triển lãm chuyên đề “Theo dấu chân Đại tướng” có tổng số 92 tấm pano lụa, gồm 110 bài thơ được sáng tác bởi nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung và các hình ảnh do nhà báo Trần Hồng cung cấp.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; được cán bộ, chiến sỹ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người Anh Cả.”
Ban tổ chức trao 3 giải A cho nhóm tác giả tuổi trẻ Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng), nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình và nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại...
Chiều 21/12, tại Vũng Chùa-Đảo Yến (tỉnh Quảng Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng.
Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Triển lãm và ấn phẩm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia của Việt Nam, Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp...
Tượng thờ bán thân bằng đồng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chiều cao 86cm, nặng khoảng 80kg, được khắc họa dựa trên bức ảnh Đại tướng năm 59 tuổi, thời điểm minh mẫn và phong độ nhất.
Thăm Sư đoàn 304 tại Quảng Trị vào năm 1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn: “Sư đoàn này là một trong những sư đoàn thép của Quân đội nhân dân Việt Nam, phải huấn luyện và rèn luyện cho thật mạnh."
Hiện tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Trung ương và tỉnh Quảng Bình nhất trí tổ chức Lễ kỷ niệm vào ngày 22/12, đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hàng loạt tờ báo tại Algeria đã ca ngợi tài năng, nhân cách và ảnh hưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân bị áp bức trên thế giới.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Algeria, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn cổ vũ lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Algeria, là cá nhân tiêu biểu trong việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Algeria.
Từ sáng sớm 25/8, nhiều người dân, học sinh, công nhân, viên chức... đã về Nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để dâng nén hương thơm tưởng niệm Đại tướng.
Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.