Bà trùm tình báo một thời của Colombia ra đầu thú ở Panama

Cựu Giám đốc tình báo Colombia, Maria del Pilar Hurtado bị cáo buộc đã tiến hành do thám bất hợp pháp các đối thủ của cựu Tổng thống Alvaro Uribe.
Bà trùm tình báo một thời của Colombia ra đầu thú ở Panama ảnh 1Bà Maria del Pilar Hurtado. (Nguồn: Reuters)

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Colombia, Maria del Pilar Hurtado đã ra đầu thú chính quyền sau nhiều năm lẩn trốn.

Tối 30/1, bà Hurtado đã tự nộp mình cho nhà chức trách tại Panama, nơi cựu quan chức này đã lẩn trốn từ năm 2010. Ngay sáng hôm sau, bà đã được đưa về thủ đô Bogota của Colombia trong một chuyến bay sớm.

Cựu Giám đốc tình báo Colombia, Maria del Pilar Hurtado bị cáo buộc đã tiến hành do thám bất hợp pháp các đối thủ của cựu Tổng thống Alvaro Uribe. Bà Hurtado bị cáo buộc trong thời gian lãnh đạo cơ quan tình báo DAS (đã bị giải thể), đã chỉ thị các nhân viên thực thiện các hoạt động nghe lén các chính khách, nhà báo, những nhà hoạt động xã hội và thậm chí cả các thành viên của Tòa án Tối cao - những người được cho là phản đối cựu Tổng thống Uribe. Hàng chục nhân viên của DAS, trong đó có người tiền nhiệm của bà Hurtado, đã bị kết tội do thám trái phép và tiếp tay cho các đội vũ trang bán quân sự cánh hữu.

Công tố viên trưởng Eduardo Montealerge cho biết bà Hurtado sẽ bị truy tố ít nhất 5 tội danh và có thể chịu mức án từ 15 đến 20 năm tù. Ông cho biết sẽ đề nghị cựu quan chức tình báo này hợp tác với các nhà điều tra và khai báo người đã ra chỉ thị hoạt động nghe lén điện thoại bất hợp pháp.

Bà Hurtado được Panama cấp quy chế tị nạn vào năm 2010. Tuy nhiên, năm ngoái, Tòa án tối cao nước này đã tuyên bố quyết định cho phép bà Hurtado tị nạn là vi hiến.

Vụ bê bối liên quan đến DAS được khơi mào từ năm 2010, thời điểm Tổng thống Juan Manuel Santos bắt đầu lãnh đạo Colombia. Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Santos đã lập tức giải thể DAS và yêu cầu điều tra cơ quan này.

Cựu Tổng thống Uribe cho rằng việc điều tra đối với DAS là âm mưu của đương kim tổng thống nhằm chống lại các đồng minh của chính phủ tiền nhiệm.

Một nhân vật nữa trong chính quyền của ông Uribe cũng đang bị "sờ gáy" là cựu Bộ trưởng tài chính, đang bị thẩm vấn về quan hệ giữa ông với một chuyên gia vi tính, người bị nghi ngờ đã được phe tranh cử của Cựu tổng thống Uribe thuê để xâm nhập vào các tài khoản thư điện tử của chính phủ nhằm đánh cắp những thông tin có thể khiến cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) bị chệch hướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục