Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm, quanh nền 20 độ C

Ngày 12/4, khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có gió Đông Nam cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh, ngày có lúc mưa phùn, trời nồm, ẩm. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C, nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C.
Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm, quanh nền 20 độ C ảnh 1Người dân mặc áo ấm khi ra đường. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 11/4 và sáng sớm 12/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sương mù rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3-4. Sóng cao 1-2 m.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo ngư dân ra khơi cần chú ý hiện tượng sương mù, làm chủ tốc độ, quan sát kỹ để tránh xảy ra va chạm trên biển, bật đèn báo hiệu để các tàu khác có thể nhìn rõ và chủ động hướng di chuyển.

Đêm 11 và ngày 12/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ; ngày 12/4 có gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

[Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?] 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ; ngày 12/4 có gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ; ngày 12/4 có gió Đông Nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục