Bắc Giang cam kết tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc

Tỉnh Bắc Giang mong muốn thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, nhất là các nhà đầu tư của Nam Ninh có tiềm năng đến đầu tư tại tỉnh.
Bắc Giang cam kết tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 1Dây chuyền đóng gói các tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). (Ảnh minh họa. Danh Lam/TTXVN)

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, “núi liền núi, sông liền sông.” Hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Việt Nam luôn coi trọng duy trì và phát triển quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; coi đây là chủ trương nhất quán, chiến lược, lâu dài và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc cũng không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như thúc đẩy kinh tế và thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và thành phố Trùng Khánh; tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả; Đà Nẵng và tỉnh Quảng Tây... Và gây đây nhất là Đoàn công tác của thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã đến thăm tỉnh Bắc Giang sáng 17/5.

Tiếp Đoàn do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng Thường trực Nam Ninh - ông Trần Hồng, làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết trong những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển toàn diện cả về kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả ấn tượng nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của mình; tăng trưởng kinh tế luôn đạt kết quả khả quan, như năm 2022 đạt 19,3%, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 cả nước; quý 1/2023 đạt 8,4%, đứng thứ 8 cả nước.

Đặc biệt, tại Bắc Giang, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn là điểm sáng, duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng nhanh, năm 2022 đạt 44 tỷ USD. Môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, trong đó Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2022 vượt lên xếp thứ 2 cả nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 171 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng số vốn đăng ký trên 3,4 tỷ USD. Trung Quốc là quốc gia đứng thứ hai về số dự án đầu tư, đứng thứ nhất về tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh.

Tỉnh Bắc Giang xác định Trung Quốc là thị trường truyền thống, quan trọng, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, nông sản của tỉnh.

[Thêm hai dự án phục vụ ngành năng lượng Mặt Trời ở Bắc Giang]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang mong muốn Phó Thị trưởng Thường trực Nam Ninh - ông Trần Hồng, và các thành viên trong đoàn, tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Bắc Giang với các đối tác Trung Quốc, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều và nông sản của Bắc Giang vào thị trường Trung Quốc; kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, nhất là các nhà đầu tư của Nam Ninh có tiềm năng đến đầu tư tại tỉnh.

Tỉnh Bắc Giang cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Bắc Giang cam kết tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 2Thu mua vải thiều tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ông Trần Hồng, Phó Thị trưởng Thường trực Nam Ninh, cho biết thành phố Nam Ninh là thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, là trung tâm kinh tế, chính trị, tài chính của khu vực. Nhờ đó, phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố luôn duy trì và phát triển ổn định. Năm 2022, GDP của Nam Ninh đạt gần 522 tỷ nhân dân tệ (khoảng 75 tỷ USD), tổng xuất nhập khẩu ngoại thương tăng gần 23%.

Về quan hệ hợp tác với Bắc Giang, thành phố Bắc Giang và thành phố Nam Ninh đã Ký kết Ý định thư thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị vào tháng 8/2022, nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, logistic, thông tin điện tử, chế tạo, năng lượng mới, nông nghiệp, văn hóa, giao lưu thanh niên vì thịnh vượng và phát triển chung.

Ông Trần Hồng đề nghị tỉnh Bắc Giang quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác của thành phố Bắc Giang và thành phố Nam Ninh; cùng nỗ lực tích cực thực hiện quan hệ hợp tác chuyên sâu về kinh tế và thương mại; tăng cường quan hệ hợp tác chuỗi sản xuất công nghiệp; nghiên cứu, xây dựng hành lang kinh tế tỉnh Bắc Giang-thành phố Sùng Tả-thành phố Nam Ninh để hình thành chuỗi cung ứng tập trung từ sản xuất đến vận tải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục