Bắc Kinh phản đối phát ngôn của Ngoại trưởng Nhật Bản

Trung Quốc đã trao công hàm phản đối Tokyo sau khi truyền thông Nhật Bản dẫn lời Ngoại trưởng Fumio Kishida nói về Arunachal Pradesh.
Bắc Kinh phản đối phát ngôn của Ngoại trưởng Nhật Bản ảnh 1Một đoạn tuyến đường sắt tới Tây Tạng của Trung Quốc. (Nguồn: tibetanreview.net)

Theo Reuters, ngày 19/1, Trung Quốc đã trao công hàm phản đối Tokyo sau khi truyền thông Nhật Bản dẫn lời Ngoại trưởng Fumio Kishida nói rằng Arunachal Pradesh, khu vực biên giới tranh chấp giữa Bắc Kinh và New Delhi, thuộc về Ấn Độ.

Đây là diễn biến mới nhất trong quan hệ căng thẳng giữa 2 quốc gia Đông Á này.

Trả lời họp báo hàng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: "Chúng tôi đã trao công hàm phản đối chính thức cho phía Nhật Bản và đề nghị Tokyo làm sáng tỏ cũng như lập tức ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực có thể xuất hiện bắt nguồn từ hành động đó.”

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hạ thấp tính nghiêm trọng của vấn đề, khẳng định không thể xác nhận những bình luận của ông Kishida như tin tức đã đưa, đồng thời nhấn mạnh Tokyo mong muốn Ấn Độ và Trung Quốc có thể giải quyết tranh chấp một cách hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục