Bạc Liêu: 18 năm tù cho đối tượng giết người tình dã man

Đến khoảng tháng 10/2022, N.T.T chủ động chia tay thì bị cáo Lương không đồng ý, từ việc nhiều lần níu kéo mà không được nên ngày 1/2/2023, bị cáo nảy sinh ý định giết chết người tình rồi tự tử.
Bạc Liêu: 18 năm tù cho đối tượng giết người tình dã man ảnh 1Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Lâm 18 năm tù về tội “Giết người”. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Thanh Lâm (41 tuổi, trú tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) trong vụ án "Giết người" tại xã Long Điền.

Bị cáo Lương Thanh Lâm bị truy tố tội "Giết người," nạn nhân là chị N.T.T, 35 tuổi, chủ tiệm tạp hóa tại xã Long Điền.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng đầu năm 2021, bị cáo Lương Thanh Lâm và chị N.T.T quen biết và có quan hệ tình cảm.

Đến khoảng tháng 10/2022, N.T.T chủ động chia tay thì bị cáo không đồng ý. Từ việc nhiều lần níu kéo mà không được nên ngày 1/2/2023, bị cáo nảy sinh ý định giết chết người tình rồi tự tử.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1/2/2023, bị cáo điều khiển xe máy từ nhà tại ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải đến nhà chị N.T.T (tiệm bán tạp hóa H.P), ở ấp Thạnh Trị, xã Long Điền mua thuốc sâu về xịt vuông nuôi tôm.

[Điện Biên: Bắt đối tượng đâm tử vong người cùng bản vì mâu thuẫn]

Khi đến cửa hàng tạp hóa của người tình, bị cáo vờ kêu chị N.T.T lấy chai thuốc trừ sâu cho bị cáo.

Đợi tới khi bị hại đi lấy chai thuốc, bị cáo từ phía sau đi đến dùng tay siết chặt cổ N.T.T. Bị hại vùng vẫy chống cự, giằng co qua lại đến khi ngất xỉu, bị cáo kéo nạn nhân vào trong phòng ngủ.

Lúc này có người đến tiệm tạp hóa mua đồ, sợ bị phát hiện nên bị cáo dừng lại đi ra bán hàng, sau đó, tiếp tục vào phòng, phát hiện nạn nhân tỉnh lại nên tiếp tục dùng hai tay bóp cổ chị N.T.T.

Chưa dừng lại ở đó, bị cáo lấy con gấu bông đè lên mặt nạn nhân đến khi chị N.T.T tắt thở.

Sau đó, bị cáo Lâm lấy chai thuốc trừ cỏ đem vào trong phòng nơi người tình nằm để uống nhiều lần nhưng đều bị ói ra.

Thấy không chết, bị cáo lấy sợi dây dù định treo cổ tự tử nhưng không có chỗ mắc dây nên điều khiển xe máy đi về chòi ở vuông nuôi tôm của gia đình lấy chai thuốc trừ cỏ đổ ra ca tiếp tục uống rồi đi nằm.

Thấy vẫn không chết, bị cáo lấy xe chạy đến Công an xã Long Điền đầu thú và được đưa đi cấp cứu.

Hội đồng xét xử kết luận, chỉ vì níu kéo tình cảm không thành, bị cáo Lương Thanh Lâm đã nhẫn tâm sát hại người tình, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người."

Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Lương Thanh Lâm 18 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Đại diện gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại gần 420 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục