Bạc Liêu: Đăng nội dung xúc phạm người khác, 2 cá nhân phải bồi thường

Ông Nguyễn Văn Tùng (cơ sở sửa xe Thanh Tùng) phát hiện Facebook “Tin Bạc Liêu 24h” và “Tin nhanh Bạc Liêu” chia sẻ clip của bà Lê Thị Thảo với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của ông.
Bạc Liêu: Đăng nội dung xúc phạm người khác, 2 cá nhân phải bồi thường ảnh 1Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Chiều 27/4, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự của ông Nguyễn Văn Tùng về “tranh chấp bồi thường thiệt hại uy tín, danh dự, nhân phẩm và sức khỏe” liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội có nội dung xúc phạm ông và cơ sở kinh doanh của ông.

Theo nội dung vụ kiện, ông Nguyễn Văn Tùng (cơ sở sửa xe Thanh Tùng) phát hiện Facebook “Tin Bạc Liêu 24h” và “Tin nhanh Bạc Liêu” chia sẻ clip của bà Lê Thị Thảo với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của ông và cơ sở sửa xe Thanh Tùng, thông qua cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay cơ sở kinh doanh của ông vì làm ăn gian dối, lừa gạt khách hàng.

Đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận thiếu khách quan trên các trang mạng xã hội này, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc kinh doanh của ông Tùng.

Ngày 3/1/2023, ông Nguyễn Văn Tùng có đơn khởi kiện gửi Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu yêu cầu bà Lê Thị Thảo (38 tuổi, ngụ thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - người trực tiếp quay video clip đăng trên tài khoản Tiktok); bà Trương Thị Huyền Trân (38 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu - người bán thịt nướng gần cơ sở sửa xe của ông - là nhân vật được bà Thảo đề cập trong clip); ông Nguyễn Văn Chiều (44 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng - người đăng ký tài khoản “Tin Bạc Liêu 24h”); ông Lâm Bá Thoại (36 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Bạc Liêu - người đăng ký tài khoản “Tin nhanh Bạc Liêu”) đăng tin công khai xin lỗi trên các trang “Tin Bạc Liêu 24h," “Tin nhanh Bạc Liêu” và bồi thường thiệt hại cho ông và cơ sở sửa xe Thanh Tùng với tổng số tiền là 180 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định bị đơn bà Lê Thị Thảo thừa nhận có đăng đoạn video trên tài khoản Tiktok, nội dung video thể hiện cơ sở sửa xe Thanh Tùng do ông Nguyễn Văn Tùng làm chủ có hành vi chặt chém, cố tình làm xe hư để lấy tiền của khách.

Quá trình điều tra, Hội đồng xét xử xác định ông Tùng không thu bất cứ khoản tiền nào của bà Thảo, hoàn toàn không gây thiệt hại đối với bà Thảo, nên việc bà đăng tin cho rằng ông Tùng chặt chém, gây thiệt hại cho khách hàng là không có cơ sở.

Đối với ông Lâm Bá Thoại - người đăng ký tài khoản “Tin nhanh Bạc Liêu” thừa nhận đã chia sẻ video của bà Thảo, tòa xác định ông Thoại chia sẻ trong khi bản thân không trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc, ông Tùng cũng không gây bất cứ thiệt hại gì đối với ông Lâm Bá Thoại, như vậy thông tin ông Thoại chia sẻ cũng không có căn cứ.

Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu xác định hành vi của bà Thảo và ông Thoại là trái với quy định của pháp luật, gây tổn thất về tinh thần cho ông Tùng; ông Thoại và bà Thảo chưa có căn cứ khẳng định các sai phạm của ông Tùng, lại chia sẻ thông tin không chính xác trên mạng xã hội, khiến nhiều người có suy nghĩ không đúng và tiêu cực, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, danh dự, nhân phẩm của ông Tùng, là hành vi chưa đúng quy định pháp luật.

[Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội]

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, từ đó tòa xác định việc ông Tùng có đơn yêu cầu ông Lâm Bá Thoại và bà Lê Thị Thảo xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và bồi thường danh dự, nhân phẩm, danh dự bị xâm hại là có căn cứ và được tòa chấp nhận.

Về mức bồi thường, Hội đồng xét xử áp dụng mức bồi thường cao nhất là 10 tháng lương cơ sở do nhà nước quy định là 14,9 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Tùng đối với bà Lê Thị Thảo, ông Lâm Bá Thoại; buộc bà Thảo, ông Thoại có trách nhiệm đăng tin xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Tùng trên 3 số báo Trung ương liên tiếp và 3 số báo Bạc Liêu liên tiếp (báo địa phương).

Ông Thoại và bà Thảo mỗi người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm và tổn thất tinh thần cho ông Tùng với số tiền là 7,45 triệu đồng.

Riêng đối với yêu cầu của ông Tùng với bà Trương Thị Huyền Trân, ông Nguyễn Văn Chiều, tòa xác định không đủ căn cứ để xác định 2 bị đơn có hành vi xúc phạm ông Tùng nên không chấp nhận yêu cầu của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục