Bạc Liêu: Thả con đồi mồi nặng hơn 30 kg về biển

Tại cửa biển Nhà Mát, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành thả con đồi mồi nặng hơn 30 kg về với biển.
Ngày 11/11, tại cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản , Cảnh sát môi trường tỉnh Bạc Liêu đã thả con đồi mồi nặng hơn 30 kg về với biển.

Ông Hồng Văn Thưởng, Phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cho biết: chiều 10/11, nhận được tin báo của người dân phát hiện tại Nhà hàng Hải Sản (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) đang nuôi giữ một đồi mồi lớn (có tên khoa học là Eretmochelys imbricata) chiều dài 0,63 m, nặng hơn 30 kg, đại diện các cơ quan chức năng đã đến ngay lập biên bản, tịch thu con đồi mồi để thả về biển.

Theo đại diện Nhà hàng Hải Sản, trước đó mấy ngày họ mua con đồi mồi này của một ngư dân khai thác trên vùng biển Bạc Liêu với mục đích chỉ nuôi phục vụ khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Mặc dù được ngư dân nuôi giữ nhiều ngày nhưng con đồi mồi vẫn còn khỏe mạnh.

Đồi mồi là một trong 7 loài rùa biển thuộc nhóm các loài động vật hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong danh sách cấm buôn bán, cần được bảo vệ./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục