Mưa đá 'trắng trời' xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố: Nguyên nhân do đâu?

Theo giới chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân dẫn tới những trận mưa đá trắng trời ở một số khu vực ở miền Bắc trong những ngày qua là do hiện tượng dông nhiệt từ các đám mây đối lưu.

Mưa đá xuất hiện tại khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, vào chiều 24/4/2024. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa đá xuất hiện tại khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, vào chiều 24/4/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên tiếp những ngày qua, mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, gió giật mạnh, sấm sét dữ dội xuất hiện tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc (như Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và một số khu vực ngoại thành Hà Nội…) đã tàn phá hoa màu, tài sản của nhiều người dân.

Riêng chiều 24/4, mưa đá phủ trắng một vùng rộng lớn tại các tỉnh ở khu vực Tây (như Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ) đã khiến các địa phương này bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, cây ăn quả và một số công trình xây dựng.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện tượng mưa đá xuất hiện tại một số khu vực trong những ngày qua là do ảnh hưởng từ các đám mây dông đối lưu mạnh. Đây được gọi là hiện tượng dông nhiệt.

Hiện tượng trên kèm theo mưa rào với cường độ lớn trong khoảng vài phút đến vài chục phút, thường xảy ra trong các cơn dông vào thời gian giao mùa.

Thông thường hiện tượng dông nhiệt xuất hiện vào những ngày nắng nóng kéo dài, ánh nắng Mặt trời hun nóng, tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển. Hàng năm, tháng Năm, tháng Sáu là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện dông nhiệt sẽ nhiều hơn.

Ở các tỉnh phía Bắc hay Thủ đô Hà Nội, dông nhiệt thường xuất hiện vào những ngày rất nóng, sau khoảng 4-5 giờ chiều.

Vòng đời của một đám mây dông thường ngắn, xuất hiện trong khoảng 4-6 giờ nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút. Mưa dông thường xuất hiện bất ngờ. Lượng mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng, gãy đổ cây cối...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm này thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa dông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Ở Việt Nam, dông nhiệt xuất hiện chủ yếu từ đầu mùa Hè và thường vào cuối mỗi buổi chiều, sau một ngày nắng nóng gay gắt.

Hiện nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có thể cảnh báo mưa dông trên nội thành Hà Nội từ 30-45 phút trước khi xảy ra.

Để ứng phó với thời tiết cực đoan, cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng; quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen, gió mạnh, hơi lạnh, ẩm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.