Bạc Liêu: Xuất hiện cá sấu ở các ao, kênh trên địa bàn xã Long Thạnh

Sau nhiều ngày vây bắt cá sấu đi lạc vào ao cá nhà dân không thành công, người dân ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã phát hiện dấu vết cá sấu trên bờ kênh.
Bạc Liêu: Xuất hiện cá sấu ở các ao, kênh trên địa bàn xã Long Thạnh ảnh 1Ao nước nơi người dân phát hiện có cá sấu xuất hiện. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Chiều 1/4, ông Nhan Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết vừa thông báo đến các Trưởng ấp và người dân trên địa bàn xã về việc có cá sấu ở các ao, kênh trên địa bàn.

Ông Nhan Anh Dũng cho biết: "Từ khi phát hiện cá sấu trong ao của ông Lê Vĩnh Hiệp, ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, trong thời gian từ ngày 25-29/3 vừa qua, chúng tôi đã theo dõi và dùng các biện pháp bắt nhưng không thành công.

[Cần Thơ: Một nông dân bắt được cá sấu khi đang làm vườn]

Từ chiều 29/3 đến nay, chúng tôi không thấy cá sấu nổi lên tại ao. Tuy nhiên, trong ngày 1/4, có người dân ấp Cái Tràm A1 đến Ủy ban Nhân dân xã trình báo, đêm 31/3, trong khi đi mua hàng, phát hiện có bóng đen ở dưới kênh nội đồng gần ao ông Hiệp. Khi dùng điện thoại quay lại, người này phát hiện thấy có dấu vết để lại trên bờ kênh có hình giống phần đuôi của cá sấu."

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Long Thạnh đề nghị các Trưởng ấp thông báo rộng rãi trên địa bàn, lưu ý người dân đề cao cảnh giác. Bên cạnh đó, do con kênh này dẫn ra nhiều nhánh nên người dân 4 ấp lân cận: Cái Tràm A1, Hòa Linh, Phước Thạnh 1, Tân Long cũng cần đặc biệt lưu ý.

Thời gian gần đây có thông tin cho biết hiện nhiều ao, kênh trên địa bàn, người dân đã phát hiện những cá thể cá sấu lớn nhỏ. Vì thế, khi phát hiện cá sấu, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước giảm 5.058 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã mới có quy mô lớn hơn nhưng số thôn tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết lên tàu vận tải để chở ra đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.