Đây được coi là vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnhlớn nhất từ trước đến nay.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt án tử hình cho 3 bị cáo gồm HạA Long, Ly A Nênh và Đinh Anh Sơn. Ngoài mức án tử hình, mỗi bị cáo trên còn bịphạt mức tiền 50 triệu đồng sung công quỹ. Các bị cáo Nguyễn Thị Thoan, TriệuThanh Thủy, Vừ A Chính, Hạng A Thái, chịu mức án chung thân và chịu mức phạt40 triệu đồng sung công quỹ.
Nguyễn Thúy Phương chịu mức án 20 năm tù và phạt 25 triệu đồng; Phạm VănĐại, 17 năm tù, phạt 15 triệu đồng; Vũ Thị Tươi, 16 năm tù và phạt 15 triệuđồng; Phạm Hữu Ánh, 8 năm tù và phạt 7 triệu đồng sung công quỹ cùng về tội"mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy."
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ năm 2006 đến tháng7/2010, lực lượng chống buôn bán ma túy hai tỉnh Lào Cai, Điện Biên đã phối hợpphá vụ án buôn bán ma túy liên tỉnh.
Kết quả điều tra của các cơ quan chức năng đã chứng minh được Hạng A Long(trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cùng đồng bọn là Nguyễn ThịThoan, Đinh Anh Sơn, Triệu Thanh Thúy, Ly A Nênh, Vừ A Chính, Hạng A Thái,Nguyễn Thúy Phương, Phạm Văn Đại, Vũ Thị Tươi, Phạm Hữu Ánh, trú tạihuyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai),đã móc nối với nhau tổ chức một đường dây mua bán, vận chuyển trên 60 bánhheroin, với trọng lượng 21.998,425 gram heroin từ Lào về Điện Biên, đưa về LàoCai tiêu thụ.
Đặc biệt, trong quá trình tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy, các đốitượng đã nhiều lần gửi tiền, chuyển tiền qua đường bưu điện và Ngân hàng Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn với số tiền trên 7 tỷ đồng để mua và thuê ngườivận chuyển ma túy.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tỉnh Lào Cai đã ra các quyết định truy tố các đối tượng về tội"Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại Khoản 4, Khoản 2, Điều194 Bộ Luật Hình sự./.