Bang California của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp đề phòng bão mạnh

Gió mạnh, mưa lớn và tuyết rơi dày dự kiến sẽ hoành hành ở bang California và miền Nam bang Oregon của nước Mỹ trong ngày 5/1, trong bối cảnh một loạt cơn bão mùa Đông càn quét khắp bờ biển phía Tây.
Bang California của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp đề phòng bão mạnh ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Gió mạnh, mưa lớn và tuyết rơi dày dự kiến sẽ hoành hành ở bang California và miền Nam bang Oregon của nước Mỹ trong ngày 5/1, trong bối cảnh một loạt cơn bão mùa Đông càn quét khắp bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Thống đốc bang California của Mỹ, ông Gavin Newsom ngày 4/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang, trong khi các nhà chức trách địa phương đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với tính mạng và tài sản của người dân tại một vùng rộng lớn của California, tập trung xung quanh các thành phố San Francisco và Sacramento.

Cơ quan thời tiết quốc gia của Mỹ (NWS) cảnh báo thời tiết này sẽ mang đến thêm lượng mưa từ 75-150 mm tại bang California vốn đã ngập nước gây nguy cơ lũ lụt và lở đất.

NWS khuyến cáo người dân và du khách kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi lại và chuẩn bị cho khả năng mất điện hoặc ảnh hưởng của lũ lụt.

[Mỹ: Bang California kích hoạt tình trạng khẩn cấp do bão mạnh]

NWS cũng cảnh báo một đợt ngập lụt khác dự kiến xảy ra tại Bắc California đêm 6/1.

Tại thành phố San Francisco, các quán rượu và nhà hàng phải đóng cửa trong khi thành phố chuẩn bị chống bão ngày 4/1.

Truyền thông địa phương đưa tin các con đường ngập lụt và giao thông công cộng đình trệ. Nhiều chuyến bay bị hủy, một số trường học hủy các buổi học để phòng ngừa bão và khoảng 190.000 khách hàng trên toàn bang mất điện tính đến  sáng 5/1.

Nhà chức trách đã phân phát hàng nghìn bao cát cho người dân để phòng chống lũ lụt, đồng thời khuyến cáo người dân ở San Francisco không ra ngoài nếu không cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục