Mỹ hứng chịu cơn bão mùa Đông lớn đầu tiên trong năm 2023

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ dự báo trong ngày 3/1, mỗi giờ tuyết rơi dày từ 2,5cm đến 7,5cm, lượng tuyết tích tụ có thể trên 30cm ở nhiều khu vực của các bang Nebraska, South Dakota và Minnesota.
Mỹ hứng chịu cơn bão mùa Đông lớn đầu tiên trong năm 2023 ảnh 1Người dân dọn tuyết trên đường phố ở Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, khu vực từ Northern Plains đến Upper Great Lakes ở miền Bắc nước Mỹ hứng chịu cơn bão mùa Đông lớn đầu tiên trong năm, mang theo tuyết rơi dày, mưa đóng băng và mưa đá, nguy cơ lốc xoáy và lũ lụt đe dọa một vùng rộng lớn ở miền Nam nước này.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) dự báo trong ngày 3/1, mỗi giờ tuyết rơi dày từ 2,5cm đến 7,5cm, lượng tuyết tích tụ có thể trên 30cm ở nhiều khu vực của các bang Nebraska, South Dakota và Minnesota.

Tuyết rơi dày và gió giật mạnh có nguy cơ gây gián đoạn giao thông đường bộ ở một số khu vực, trong khi sương mù và mưa đóng băng khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm.

Theo NWS, cảnh báo bão mùa Đông, cảnh báo bão băng tuyết và khuyến cáo về thời tiết nguy hiểm trong mùa Đông đã được ban bố ở thành phố Minneapolis và St. Paul thuộc bang Minnesota cũng như các khu vực lân cận, khi mưa đóng băng và tuyết trút xuống vùng này.

[Tìm mối liên quan giữa bão tuyết và biến đổi khí hậu]

Dự báo trong ngày 4/1, cơn bão sẽ di chuyển qua vùng New England, mang theo mưa lớn và nguy cơ xảy ra giông bão nghiêm trọng, mưa đá và lốc xoáy ở hạ lưu Thung lũng Mississippi, Vịnh Mexico (Gulf Coast), Thung lũng Tennessee và Appalachia.

Cảnh báo lốc xoáy và giông bão nghiêm trọng đã được ban bố ở phần lớn các bang Louisiana, Mississippi, Alabama và Georgia, trong khi cảnh báo lũ lụt được ban bố ở rìa phía Nam của khu vực.

Theo trang mạng theo dõi các chuyến bay FlightAware, gần 200 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Minneapolis-St.Paul đã bị hủy trong ngày 3/1.

Ở Bờ Tây nước Mỹ, khu vực phía Bắc bang California chuẩn bị đối mặt với một trận mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của "dòng sông khí quyển" (dải mây lớn và dày đặc mang theo lượng hơi nước rất lớn, có thể gây mưa to dữ dội), có thể bắt đầu từ ngày 4/1.

Hơn 21.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở phía Bắc California đã rơi vào cảnh mất điện vào đầu ngày 3/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.