Mỹ: Bang California kích hoạt tình trạng khẩn cấp do bão mạnh

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép chính quyền phản ứng nhanh khi cơn bão mạnh lên và huy động Lực lượng Vệ binh quốc gia hỗ trợ ứng phó thảm họa.
Mỹ: Bang California kích hoạt tình trạng khẩn cấp do bão mạnh ảnh 1Cơ quan Giao thông vận tải California kêu gọi người dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết để phòng ngừa rủi ro. (Nguồn: The New York Times)

Ngày 4/1, một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào California, bang đông dân nhất của Mỹ, mang theo gió mạnh và lượng mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt ở những khu vực vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão liên tiếp.

Các nhà chức trách đã ban bố cảnh báo về các mối đe dọa đối với tính mạng và tài sản tại một vùng rộng lớn của bang California, chủ yếu ở thành phố San Francisco, Sacramento và các khu vực lân cận.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết các khu vực này có thể hứng chịu những cơn gió giật mạnh tới 110 km/h và mưa như trút nước đến hết ngày 5/1.

Theo các nhà khí tượng học tại Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), cơn bão có nguy cơ gây ngập lụt, nhấn chìm đường sá, sạt lở núi, quật đổ cây cối, mất điện trên diện rộng, gián đoạn hoạt động kinh doanh và gây thiệt hại về người.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép chính quyền phản ứng nhanh khi cơn bão mạnh lên và huy động Lực lượng Vệ binh quốc gia hỗ trợ giới chức địa phương ứng phó thảm họa.

[Mỹ hứng chịu cơn bão mùa Đông lớn đầu tiên trong năm 2023]

Trong khi đó, chính quyền thành phố San Francisco thành lập trung tâm ứng phó khẩn cấp và ra lệnh đóng cửa các quán bar và nhà hàng. Hàng nghìn bao cát đã được phân phát cho người dân để gia cố nhà cửa chống lũ lụt.

Ông Newsom lưu ý kể từ tuần trước, California liên tiếp hứng chịu các cơn bão mùa Đông mạnh do ảnh hưởng của "dòng sông khí quyển" (dải mây lớn và dày đặc mang theo lượng hơi nước rất lớn, có thể gây mưa to dữ dội).

Các cơn bão có nguy cơ gây lũ lụt, gió giật mạnh, quật đổ cây cối và mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của khoảng 40 triệu cư dân. Hơn 21.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở phía Bắc California đã rơi vào cảnh mất điện vào đầu ngày 3/1.

Giám đốc Văn phòng dịch vụ khẩn cấp của Thống đốc California, bà Nancy Ward, cho biết cơn bão vừa đổ bộ có thể là một trong những cơn bão gây ảnh hưởng nặng nề nhất ở California trong 5 năm qua.

Cơ quan Giao thông Vận tải California kêu gọi người dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết để phòng ngừa rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.