Bang Georgia của Mỹ tử hình tội phạm bị tâm thần

Warren Hill, một người đàn ông Mỹ gốc Phi được chẩn đoán bệnh tâm thần sẽ bị xử tử vào ngày 18/7 vì đã sát hại bạn tù của mình.
Warren Hill, một người đàn ông Mỹ gốc Phi được chẩn đoán bệnh tâm thần sẽ bị xử tử vào ngày 18/7 vì đã sát hại bạn tù của mình.

Hill bị bang miền đông nam nước Mỹ Georgia tuyên án tử hình, dù Tòa án tối cao nước này đã cấm kết án tử hình với những người bị mất năng lực hành vi.

“Tử hình Warren Hill, một người đàn ông 52 tuổi đã được tòa xác nhận là bị thần kinh, sẽ là một sai lầm của công lý,” luật sư của Hill, Brian Kammer, viết trên trang web Thông tin án tử hình.

Kammer cũng đang bào chữa cho một người Mỹ gốc Phi khác bị tuyên án tử hình ở Georgia, Troy Davis. Án tử hình ngày 21/9 với Davis đã gây nên những làn sóng phản đối án tử hình trên khắp nước Mỹ. Kammer sẽ xin nhà chức trách ân xá cho Hill.

Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết chống án tử hình người bị tâm thần vào năm 2002, nhưng cho phép các bang tự quyết định như thế nào được coi là bị tâm thần. Bang Georgia quy định việc một người bị tâm thần phải được chứng minh “với không chút nghi ngờ.”

Một thẩm phán ở Georgia đã phán quyết Hill mất năng lực hành vi, nhưng chưa ở mức không thể tử hình.

Năm 2003, Tòa thượng thẩm Georgia xác định những người bào chữa cho Hill không thể chứng minh ông ta bị tâm thần “với không chút nghi ngờ.” Tòa tối cao Mỹ từ chối thụ lý vụ này.

Hill, đã ngồi tù 21 năm đợi bị tử hình, bị tuyên án tử vào năm 1991 vì giết một người bạn tù. Hill ban đầu phải ngồi tù vì sát hại bạn gái, theo hồ sơ của bang. Hill được cho là có IQ chỉ 70, cũng như mất năng lực hành vi.

“Hill đã trải qua một cuộc đời nhọc nhằn và khốn khổ” với “một lịch sử gia đình bị mất năng lực hành vi,” theo giám đốc Hội đồng hỗ trợ người khuyết tật Georgia, Eric Jacobson, trên tờ Daily Report. “Ông ta lớn lên trong nghèo khổ ở Elberton, Georgia, và đã sống sót qua thời thơ ấu với một người mẹ bạo lực và một người cha nghiện rượu”.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục