Bão số 14 trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm, gió giật cấp 10

Sức gió vùng gần tâm bão số 14 mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10; toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Bão số 14 trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm, gió giật cấp 10 ảnh 1Vị trí và đường đi của bão số 14. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão số 14 ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo từ 4 giờ ngày 21/12 đến 4 giờ ngày 22/12, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí tâm bão lúc 4 giờ ngày 22/12, ở khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 90km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ 4 giờ ngày 21/12 đến 4 giờ ngày 22/12 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0-11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0-114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Từ 4 giờ ngày 22/12 đến 4 giờ ngày 23/12, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Vị trí tâm bão lúc 4 giờ ngày 23/12, ở khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ 4 giờ ngày 23/12 đến 4 giờ ngày 24/12, bão số 14 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp lúc 4 giờ ngày 24/12, ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Trên biển, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5-7m. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

[Bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và khả năng mạnh thêm]

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 21/12, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ trời rét, vùng núi tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp... Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa... Người cao tuổi tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột như từ trong nhà ấm chạy ra ngoài lạnh. Thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ gây thay đổi về huyết áp, dẫn đến nguy cơ tai biến mạch máu não.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 21/12: Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam có nơi trên 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục