Báo Triều Tiên cáo buộc thế lực thù địch tìm cách "bóp nghẹt kinh tế"

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh: "Một người sẽ bị buộc phải cúi đầu và quỳ gối trước người khác, trừ phi độc lập về kinh tế" và "lệ thuộc về kinh tế có thể dẫn đến lệ thuộc về chính trị."
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng ở tỉnh Chongsan-ri, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng ở tỉnh Chongsan-ri, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 12/5 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự lực tự cường, đồng thời cáo buộc các thế lực thù địch đang tìm cách "bóp nghẹt kinh tế" của nước này.

Triều Tiên đã nhiều lần kêu gọi tự lực trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển kinh tế, nhằm sẵn sàng ứng phó trường kỳ với các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington rơi vào thế bế tắc.

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun nêu rõ các thế lực thù địch đang ra sức bóp nghẹt Bình Nhưỡng về mặt kinh tế, âm mưu cản trở sự phát triển hướng tới một cường quốc chủ nghĩa xã hội của nước này "bằng cách tạo ra thêm những khó khăn kinh tế và hỗn loạn trong nước."

[Triều Tiên kêu gọi toàn dân tăng cường sản xuất lương thực]

Bài viết nhấn mạnh: "Một người sẽ bị buộc phải cúi đầu và quỳ gối trước người khác, trừ phi độc lập về kinh tế" và "lệ thuộc về kinh tế có thể dẫn đến lệ thuộc về chính trị."

Bài viết kêu gọi cần nhiều nỗ lực hơn trong việc phục hồi và địa phương hóa, khẳng định rằng sự trợ giúp từ bên ngoài có thể là một giải pháp tạm thời cho tăng trưởng kinh tế, nhưng không thể mang lại một sự phát triển bền vững.

Các phương tiện truyền thông đại chúng tại Triều Tiên thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự lực về kinh tế, kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trong một hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 12/2019 nêu rõ ông không trông đợi Mỹ sớm dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục