Bastian Schweinsteiger công khai chỉ trích HLV Joachim Löw

HLV Joachim Löw dường như đang phớt lờ những chỉ trích nhằm vào mình sau khi đội tuyển Đức trải qua chuỗi trận gây thất vọng trong thời gian qua...
Loew phớt lờ những chỉ trích nhằm vào mình. (Nguồn: AP)
Loew phớt lờ những chỉ trích nhằm vào mình. (Nguồn: AP)

Huấn luyện viên Joachim Löw đang phải hứng chịu phê phán từ rất nhiều phía sau chuỗi trận đấu không thuyết phục của đội tuyển quốc gia Đức.

Đặc biệt, sau trận thắng nhọc nhằn trước Ukraine, cựu tuyển thủ Bastian Schweinsteiger với tư cách là bình luận viên của mạng truyền hình Đức ARD đã công khai chỉ ra những sai lầm của Löw.

Bastian Schweinsteiger nêu rõ, đội tuyển Đức đã tận dụng cơ hội quá tồi trong khi để mất bóng một cách vô cùng đơn giản. "Nếu gặp một đội bóng khác hay hơn mà mắc những lỗi tương tự sẽ bị trừng phạt ngay tức khắc..."

[Kết quả Nations League: Đội tuyển Đức có chiến thắng đầu tay]

Schweinsteiger phân tích sâu hơn khi nói tiếp về đội hình và chiến thuật của Löw: "Tôi nghĩ sẽ là tốt hơn đối với đội bóng, nếu như họ được ra sân nhiều hơn với cùng một đội hình. Vì nếu người ta có cái đích lớn ở châu Âu và muốn trở thành đội mạnh nhất, người ta phải có một bộ khung trên sân. Người ta phải có những phối hợp gần như đã được tự động hóa."

Schweinsteiger khẳng định: "Đội bóng cũng muốn biết rằng - nhất là trong gia đoạn chuẩn bị hiện nay: Chúng ta sẽ chơi như thế nào? Ai sẽ là đồng đội của chúng ta? Chiến thuật của chúng ta sẽ ra sao."

Anh cay đắng nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng 41 cầu thủ đã được thử nghiệm trong 19 trận đấu quốc tế vừa qua là quá nhiều. Vấn đề có thể nảy sinh, đã có nhiều bàn thua. Không có gì là đúng vào lúc này!

Và tôi hiểu được người hâm mộ cảm thấy thế nào, những trận đấu gần đây đã mất đi sự hấp dẫn. Người xem không còn có thể 'hòa nhập' với đội bóng được nữa, và điều đó thật là đáng tiếc. Tôi đã không thấy số lượng nhiều những chiếc xe có cờ Đức..."

Theo như Schweinsteiger nhận định, đội hình của Löw có quá ít những "sói đầu đàn" kiểu như Joshua Kimmich và Manuel Neuer.

"Tôi mong mỏi có nhiều cầu thủ như thế này hơn nữa. Đây là điều rất quan trọng, khi bạn đang chơi ở hàng thủ và nhận được lệnh tiến lên phía trước tấn công," Bastian nhận định.

Bastian Schweinsteiger công khai chỉ trích HLV Joachim Löw ảnh 1Bastian công khai chỉ trích Loew. (Nguồn: kicker)

Schweinsteiger không thể hiểu vì sao, Löw lại cho ra sân một hàng thủ ba người. Trong rất nhiều tình huống người xem có thể thấy rất rõ, Kimmich hay Toni Kroos nhiều lần phải lùi sâu lấy bóng vì hàng thủ ba người của họ quá thụ động - đội Đức mất đi một tiền vệ ở tuyến trên và không còn khả năng xuyên thủng ở 1/3 sân cuối cùng.

Với 3 trung vệ, khi mất bóng hai tiền vệ cánh sẽ phải lùi về, đội Đức không thể tập trung số đông để pressing trung lộ lấy lại bóng ngay tức khắc.

Theo Schweinsteiger, Löw nên trở lại ngay với hàng thủ 4 người: "Tôi thấy, hôm nay kể cả khi không có bóng, chúng ta cũng đâu cần đến 5 hậu vệ."

Chia sẻ trên Sport 1, cựu tiền vệ đội trưởng của Die Mannschaft  nói: "Sẽ là lý tưởng nếu chúng ta chơi phòng ngự bốn người, đây cũng là cách chơi khi chúng ta vô địch thế giới. Ngay lúc này, tôi  không thấy rằng đội tuyển có một hàng phòng thủ tuyệt vời và hoạt động hoàn hảo. Rõ ràng là chúng ta đang sở hữu các cầu thủ thực sự đẳng cấp thế giới - tất cả đều trẻ và tài năng nhưng tôi không thấy một cấu trúc tuyệt đối cho họ..."

′′Cá nhân tôi luôn nói cho rằng những cầu thủ hay nhất xuất sắc nhất ở Đức nên được chơi và tôi thấy Boateng ở mức rất cao, ai cũng thấy điều đó ở Champions League," Bastian Schweinsteiger nói thêm.

Trước đó, sau trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ 3-3, cựu tuyển thủ Đức Lothar Matthäus cũng đã phê phán gay gắt cách Löw triệu tập đội hình.

Anh nói: "Nếu bạn là cầu thủ dự bị ở câu lạc bộ thì tốt nhất không nên xuất hiện ở đội tuyển quốc gia..."

Lothar Matthäus thậm chí còn gay gắt: "Nếu Die Mannschaft thi đấu như vậy còn ai muốn bật tivi để xem Đức đá bóng."

Nhưng, Joachim Löw dường như đã quen và trơ lì trước những ý kiến tượng tự sau hàng loạt trận đấu như gần đây.

Trong hơn 4 phút trả lời phỏng vấn sau trận Ukraine, ông khiến nhiều người có cảm rằng "tôi không cần ai phải chỉ bảo."

Bastian Schweinsteiger công khai chỉ trích HLV Joachim Löw ảnh 2Tuyển Đức vừa có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

"Không, hoàn toàn không phải như vậy. Nhận xét là quyền của họ, nhưng chúng tôi biết mình phải làm gì... Tôi không giận Lothar, từ 16 năm nay tôi đã quen rồi," Löw nói.

"Đã có các pha mất bóng quá dễ dàng, nhưng nhìn chung chúng tôi phòng ngự rất ổn định, tôi sẽ không thay đổi nhiều so với tuyến trên. Tôi luôn nhìn vào bức tranh lớn hơn."

Sau đó, ông kết thúc buổi họp báo với một câu: "Tôi đứng trên những điều, mà người ta đang phê phán. Tôi đã nói rồi, tôi có cái nhìn tổng thể, tôi không đánh giá từng trận mà là cả con đường của chúng tôi đến với giải vô địch châu Âu. Hai năm trước, chúng tôi ở dưới đáy nhưng đã liên tục cải thiện kể từ đó. Chúng tôi biết mình đang làm gì và chúng tôi tin chắc vào con đường của mình.  Chúng tôi biết tự phê bình và nhìn lại. Chúng tôi có một định hướng, một kế hoạch rõ ràng và chúng tôi tin tưởng vào điều đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục