Bắt quả tang đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo

Qua tra cứu hệ thống nhà mạng, Sơn biết các số điện thoại của khách hàng là giám đốc các công ty trên địa bàn tỉnh Thái Bình nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Đông Hưng vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ, ngày 26/12/2019, Công an huyện Đông Hưng tiếp nhận tin báo của công dân tố giác người giả danh cán bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Đông Hưng đã khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra theo quy định.

[Làm rõ vụ đánh người và mạo danh lái xe của lãnh đạo Bộ Công an]

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng đã làm rõ đối tượng là Hoàng Minh Sơn, sinh năm 1980, trú tại tổ 44, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, làm chuyên viên kinh doanh và kiêm nhiệm một số công việc của Công ty viễn thông Mobifone chi nhánh Thái Bình, trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Do làm ở Công ty Mobifone, qua tra cứu hệ thống nhà mạng, Sơn biết các số điện thoại của khách hàng là giám đốc các công ty trên địa bàn tỉnh nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đấu tranh mở rộng, Sơn khai nhận từ tháng 7/2019 đến nay đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, gồm: Công ty vật liệu xây dựng Tấn Hùng ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, với số tiền 1 triệu đồng; Công ty thủy bộ Hải Hà ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, với số tiền 2 triệu đồng; Công ty xây dựng Bắc Hà ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, số tiền 2 triệu đồng; Công ty xăng dầu Hoàng Trọng ở xã Đông La, Đông Hưng, số tiền 2 triệu đồng; Công ty xây dựng Trường Sa, ở phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, số tiền 2 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Sơn đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục