Bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021

Các đại biểu đã tiến hành bầu ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 1Ông Nguyễn Hoàng Thao, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, phát biểu. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Chiều 2/10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề), thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Liêm (sinh năm 1962, quê quán: Thuận An, Bình Dương) để nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Ông Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương từ năm 2015 đến nay.

[Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương]

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Lộc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 ảnh 2Ra mắt tân Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Ông Nguyễn Hoàng Thao, sinh năm 1963, quê quán Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là Tiến sỹ Luật, chuyên viên cao cấp, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao đã đảm nhiệm các vị trí công tác: Giám đốc Công an tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục