Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022: Sự đua tranh quyết liệt giữa 2 đảng

Cuộc đua tại Thượng viện vẫn gay cấn, và còn phải đợi kết quả từ 4 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Nevada và Wisconsin để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Thượng viện trong 2 năm tới.
Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022: Sự đua tranh quyết liệt giữa 2 đảng ảnh 1Cử tri bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ ở Kissimmee, Florida, ngày 8/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau ngày bầu cử 8/11, nước Mỹ trải qua 1 đêm dài khi kết quả cuộc đua vào Thượng viện và Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ.

Với nhiều hy vọng sẽ kiểm soát Quốc hội, đảng Cộng hòa tự tin rằng sẽ giành ưu thế trước đảng Dân chủ tại Hạ viện, trong khi các cuộc cạnh tranh quyết liệt sẽ quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc đua tại Thượng viện vẫn gay cấn, và còn phải đợi kết quả từ 4 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Nevada và Wisconsin để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Thượng viện trong 2 năm tới.

Tính đến đầu giờ sáng 10/11 (theo giờ Việt Nam), theo truyền thông Mỹ, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều đang có 48 ghế tại Thượng viện.

[Bầu cử Mỹ: Dự báo về làn sóng đỏ của đảng Cộng hòa]

Trước đó, chiến thắng của ứng cử viên John Fetterman tại bang Pennsylvania, được công bố vào những giờ đầu của ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam), là một động lực rất lớn cho đảng Dân chủ.

Bên cạnh đó, có nhiều khả năng cuộc đua tại bang chiến trường Georgia sẽ phải kéo dài sang vòng hai, được tổ chức vào tháng 12 tới.

Hiện cuộc đua giữa ứng cử viên Herschel Walker của đảng Cộng hòa và Raphael Warnock của đảng Dân chủ vẫn còn trong tình trạng bám đuổi quyết liệt chưa thể phân định.

Nếu thua ở bang Georgia, đảng Dân chủ sẽ cần phải nắm giữ cả bang Nevada lẫn Arizona để giữ quyền kiểm soát Thượng viện.

Còn trong cuộc đua tại Hạ viện, theo hãng tin Reuters, tính đến sáng 10/11, đảng Dân chủ giành được 187 ghế, trong khi đảng Cộng hòa giành được 206 ghế.

Trong phát biểu đầu tiên sau cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho rằng đây là “một ngày tốt đẹp cho nền dân chủ và cho nước Mỹ” khi đảng Dân chủ có màn thể hiện mạnh mẽ bất ngờ trước đảng Cộng hòa.

Ông Biden cũng khẳng định đa số người dân Mỹ ủng hộ chương trình nghị sự của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục