Bầu cử Mỹ 2020: Thị trưởng New York rút khỏi 'đường đua'

Mặc dù nỗ lực hết sức trong việc xây dựng hồ sơ ứng cử của mình, nhưng Thị trưởng New York luôn bị "lu mờ" trước Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đến từ bang Vermont và Thượng nghị sỹ bang Massachusetts
Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, ông Bill de Blasio tuyên bố rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng năm 2020. (Nguồn: NBC)
Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, ông Bill de Blasio tuyên bố rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng năm 2020. (Nguồn: NBC)

Ngày 20/9, Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, ông Bill de Blasio tuyên bố rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng năm 2020. 

Ông De Blasio, 58 tuổi, đã tuyên bố tranh cử tháng Năm vừa qua với thông điệp vận động tranh cử là "Người lao động trước tiên," trở thành ứng cử viên thứ 24 của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Mặc dù nỗ lực hết sức trong việc xây dựng hồ sơ ứng cử của mình, nhưng Thị trưởng New York luôn bị "lu mờ" trước Thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders đến từ bang Vermont và Thượng nghị sỹ bang Massachusetts Elizabeth Warren.

Trong chương trình "Morning Joe" trên kênh truyền hình MSNBC, ông De Blasio tuyên bố sẽ ủng hộ bất kỳ chính khách nào giành được đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.