Bầu cử Mỹ: Cuộc tranh luận thứ ba của đảng Dân chủ chưa ngã ngũ

Theo cuộc thăm dò dư luận của Hill-HarrisX được công bố chiều 16/9, có tới 33% cử tri cho rằng họ không chắc chắn về ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vừa qua.
Bầu cử Mỹ: Cuộc tranh luận thứ ba của đảng Dân chủ chưa ngã ngũ ảnh 1Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders (trái) và Thượng nghị sỹ bang Massachusetts Elizabeth Warren trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình của đảng Dân chủ ở Detroit, bang Michigan ngày 31/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiều cử tri Mỹ cho biết họ không chắc chắn về người giành chiến thắng trong cuộc tranh luận lần thứ ba giữa các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ diễn ra hồi tuần trước.

Theo cuộc thăm dò dư luận của Hill-HarrisX được công bố chiều 16/9, có tới 33% cử tri cho rằng họ không chắc chắn về ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vừa qua, cao hơn tỷ lệ 20% cho rằng cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vượt lên so với 9 ứng cử viên còn lại.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò của Hill-HarrisX, tỷ lệ cử tri có quan điểm lựa chọn người chiến thắng trong đêm tranh luận lần lượt là 12% đối với các ứng cử viên Elizabeth Warren, 9% đối với Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders, 7% dành cho Thượng nghị sỹ bang California Kamala Harris, 5% cho cựu hạ nghị sỹ bang Texas Beto O'Rourke và 5% đối với Thượng nghị sỹ bang New Jersey Cory Booker.

Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg, doanh nhân công nghệ Andrew Yang và cựu Bộ trưởng Phát triển Nhà ở và đô thị Julián Castro là những ứng cử viên nhận được ít nhất 2% số phiếu ủng hộ lựa chọn cho vị trí người thắng cuộc tại sự kiện lần này.

[Bầu cử Mỹ 2020: Tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ không thay đổi]

Tuần trước, đảng Dân chủ lần đầu tiên đã tổ chức cuộc tranh luận trong một đêm với sự tham gia của các ứng cử viên đủ điều kiện, thay vì 2 đêm tranh luận như các vòng trước.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của đêm tranh luận lần này là việc ứng cử viên Julián Castro, trong một cuộc tranh cãi về vấn đề chăm sóc sức khỏe với ứng cử viên Joe Biden đã tập trung vào vấn đề tuổi tác của ứng cử viên hàng đầu này.

Mặc dù về tổng thể cuộc tranh luận lần này không có nhiều thảo luận sôi nổi như các cuộc tranh luận trước đó, song chăm sóc sức khỏe nổi lên là vấn đề thu hút sự quan tâm nhiều nhất của các ứng cử viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.