Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Joe Biden bỏ phiếu sớm tại bang Delaware

Ngay sau khi bỏ phiếu, ông Biden bày tỏ hy vọng ông sẽ đắc cử tổng thống để có thể mang đến sự thay đổi tốt hơn mỗi ngày cho toàn thể người dân Mỹ.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Joe Biden cùng vợ đi bỏ phiếu tại thành phố Wilmington, bang Delaware. (Nguồn: Sky News)
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Joe Biden cùng vợ đi bỏ phiếu tại thành phố Wilmington, bang Delaware. (Nguồn: Sky News)

Ngày 28/10, ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đã đi bỏ phiếu sớm tại bang Delaware, 6 ngày trước ngày bầu cử 3/11.

Ông Biden đã thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu ở tòa nhà Delaware State ở thành phố Wilmington thuộc bang Delaware, nơi ông sinh sống.

Ngay sau khi bỏ phiếu, ông Biden bày tỏ hy vọng ông, cũng như các ứng cử viên khác của đảng Dân chủ ra tranh cử trong các cuộc bầu cử sau này, sẽ đắc cử tổng thống để có thể mang đến sự thay đổi tốt hơn mỗi ngày cho toàn thể người dân Mỹ. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 74 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

[Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm tại bang Florida]

Việc đông đảo cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm cho thấy cử tri ngày càng quan tâm đến cuộc cạnh tranh giữa đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ.

Nhiều bang ở Mỹ đã mở rộng áp dụng hình thức bỏ phiếu sớm, cả trực tiếp và bỏ phiếu qua bưu điện, trước ngày bầu cử 3/11, để đảm bảo cử tri có thể tham gia bỏ phiếu một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Giáo sư Michael McDonald tại Đại học Florida dự đoán số cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay sẽ đạt mức kỷ lục với khoảng 150 triệu người, chiếm 65% tổng số cử tri đủ điều kiện và trở thành tỷ lệ cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1908./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.