Bầu cử Quốc hội và HĐND: Giám sát công tác bầu cử tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 95 đơn vị bầu cử cấp huyện, 1157 đơn vị bầu cử cấp xã.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Giám sát công tác bầu cử tại Đồng Nai ảnh 1Quang cảnh làm việc. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Chiều 1/4, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ban Thường trường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về tình hình triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai đã báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 95 đơn vị bầu cử cấp huyện, 1157 đơn vị bầu cử cấp xã. Các địa phương hiện đang chuẩn bị thành lập tổ bầu cử đảm bảo thời gian theo quy định.

Hội nghị hiệp thương lần 2 đã thống 100% danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đại biểu địa phương) là 15 người, trong đó có 1 người tự ứng cử và 136 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có 1 người tự ứng cử, số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu là 81 đại biểu. Cơ cấu ứng viên đại biểu trẻ, ngoài đảng, đại biểu nữ đều được đảm bảo

[Đồng Nai bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV]

Từ ngày 27/3 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử tại Đồng Nai thời gian qua, nhất là công tác lập kế hoạch, chỉ đạo được triển khai tích cực, đồng bộ, khẩn trương.

Thời gian tới, Đồng Nai cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là khi Đồng Nai là tỉnh có đông đồng dân tộc, tôn giáo, người nhập cư; tổ chức tốt hội nghị cử tri nơi cư trú, giám sát công tác bầu ở ở các địa phương, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, tỉnh Đồng Nai đã tích cực, chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ đó, công tác tổ chức được triển khai đảm bảo các nội dung, công việc đúng thời gian, tiến độ đề ra, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình theo quy định, hướng dẫn.

Đoàn công tác cũng ghi nhận các ý kiến kiến nghị, đề xuất của Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện tốt hơn công tác bầu cử trên địa bàn thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra giám sát công tác bầu cử của Ban Thường trường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã làm việc tại thành phố Biên Hòa về việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục