Những ngày đầu tháng Ba, khắp những cung đường uốn lượn nơi miền núi dẫn tới các thôn xóm vùng biên tỉnh Lạng Sơn trải dài sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử.
Nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn đang cùng hướng về ngày hội lớn của đất nước - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tràn đầy niềm tin và kỳ vọng...
Kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới
Ngày bầu cử đang tới gần, ở nhiều thôn xóm vùng biên Lạng Sơn, bà con nhân dân cùng nhau dọn dẹp đường thôn, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc.
Tiếng loa truyền thanh cơ sở vang lên đều đặn và đúng giờ nhắc nhở về thời gian, ý nghĩa của ngày bầu cử, quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri. Đối với người dân miền núi, bầu cử là quyền lợi, là ngày hội đoàn kết, thể hiện niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào con đường phát triển của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Anh Dương Văn Long, cử tri trú tại xã biên giới Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn phấn khởi nói, ai cũng mong được tự tay bỏ lá phiếu của mình để chọn ra những người đủ đức, đủ tài, quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc vùng biên giới. Nhiều năm trở lại đây, đường vào các thôn xóm biên giới được làm mới, điện lưới quốc gia tới từng hộ gia đình, sóng điện thoại, internet ổn định hơn, cuộc sống đỡ vất vả rất nhiều nên chúng tôi càng tin tưởng và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới.
Ở các tuyến đường chính của xã biên giới Mẫu Sơn, những panô, áp phích tuyên truyền về bầu cử được treo ngay ngắn, nổi bật với những thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của đồng bào các dân tộc nơi đây. Việc tuyên truyền bầu cử được thực hiện lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt thôn, qua những cuộc họp, hội nghị hay nhóm trực tuyến của chi bộ, đoàn thể các thôn đã giúp người dân nắm rõ danh sách ứng cử viên, tiêu chuẩn của đại biểu cũng như quy trình bỏ phiếu.
Anh Bế Quang Linh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngoài tuyên truyền về công tác bầu cử, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn còn được phân công cùng cán bộ xã để vận động, giúp đỡ người dân treo cờ, giữ gìn an ninh trật tự trước ngày bầu cử; đồng thời tổ chức triển khai các công trình thanh niên như thắp sáng đường thôn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa thôn… Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của tuổi trẻ xã Mẫu Sơn, được góp sức mình vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước."
Củng cố thêm niềm tin
Tại các thôn xóm biên giới tỉnh Lạng Sơn, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số, những ngôi nhà kiên cố đã dần thay thế cho những ngôi nhà tạm trước đây, nhiều hơn những khu vui chơi sạch đẹp cho trẻ con...
Chính những đổi thay ấy đã củng cố thêm niềm tin của đồng bào các dân tộc vùng biên vào các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước và địa phương. Đồng bào các dân tộc ở đây hy vọng trong giai đoạn mới, kinh tế-xã hội sẽ có bước phát triển mới để cuộc sống của người dân ngày càng đủ đầy hơn về cả vật chất lẫn tinh thần.
Ông Triệu Văn Bình, cử tri trú tại xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn bày tỏ người dân chúng tôi luôn mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng biên giới, nhất là phát triển hạ tầng miền núi, có những quyết sách về hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bởi khi đời sống được ổn định, đảm bảo, người dân vùng biên mới có thể yên tâm bám đất, bám thôn xóm, đồng hành cùng bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương giữ vững biên cương."
Cùng với công tác chỉnh trang đường phố, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử cũng được các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương chú trọng. Nhiều xã biên giới, các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân được củng cố, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bộ đội biên phòng để vừa tuần tra, vừa tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, không nghe theo các thông tin sai lệch, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn.
Ông Hoàng Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết tính tới đầu tháng 3/2026, toàn xã có trên 17.800 cử tri, tổng số khu vực bỏ phiếu là 39, trong đó có 3 khu vực bỏ phiếu riêng, gồm các đơn vị Công an xã Đồng Đăng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đồn Biên phòng Bảo Lâm. Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn xã luôn được kịp thời, sâu sát, thống nhất và đảm bảo đúng tiến độ.
Xã đã thường xuyên thực hiện phát thanh tuyên truyền định kỳ 2 lần/ngày trên loa truyền thanh xã bằng tiếng phổ thông. Đặc biệt, xã Đồng Đăng còn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu nghị và Đồn Biên phòng Bảo Lâm tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lưu động tại các thôn khu vực giáp biên và lồng ghép nội dung bầu cử với bảo vệ đường biên cột mốc.
Không khí về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa sâu rộng trong câu chuyện bên mâm cơm, trên đồng ruộng hay trong những buổi chợ phiên của người dân vùng biên giới Lạng Sơn.
Người dân bàn bạc, trao đổi thông tin về các ứng cử viên, về những mong muốn và kỳ vọng tương lai. Những lá phiếu cử tri đồng bào các dân tộc nơi biên cương xứ Lạng trao đi thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và mong muốn quê hương đất nước ngày một phát triển, vươn mình./.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Giữ vững an ninh trật tự nơi vùng biên
Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.