Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ
Với mạng lưới tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng hội viên.
Nội dung tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; các quy định liên quan đến công tác bầu cử, qua đó giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia ngày hội lớn của toàn dân.
Bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, cho biết các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên và phụ nữ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
Đồng thời, Hội cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia các bước của quy trình bầu cử, giới thiệu nhân sự nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử.
Cùng với công tác tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực hướng về ngày bầu cử. Nổi bật là chương trình Ngày hội Áo dài và Liên hoan dân vũ thu hút gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.
Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ tại các địa phương còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp,” tạo diện mạo khang trang tại khu dân cư.
Tại cơ sở, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng. Tại phường Hà Giang 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đẩy mạnh tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi hội, gặp gỡ trực tiếp hội viên và lồng ghép trong các hoạt động phong trào.
Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Giang 2 chia sẻ Hội đã triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chi hội, tuyên truyền trực tiếp tới hội viên, gia đình. Từ đó, chị em hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân, góp phần để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định.
Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, nhiều hội viên phụ nữ đã chủ động tìm hiểu thông tin và vận động người thân tham gia bầu cử.
Bà Đặng Thị Hà, hội viên phụ nữ phường Hà Giang 2 cho hay được các cấp, ngành tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, bà nhận thấy đây là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân và sẽ tham gia bầu cử đúng ngày, đúng giờ; đồng thời tuyên truyền cho chị em hội viên cùng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.
Lan tỏa tinh thần trách nhiệm
Không chỉ ở khu vực đô thị, tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội Phụ nữ cũng linh hoạt đổi mới cách làm trong tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Tại xã biên giới Đồng Văn, nơi có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, cán bộ phụ nữ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn và người có uy tín đến từng thôn, bản để phổ biến thông tin.
Bà Triệu Thị Tình cho biết: “Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, các cấp Hội Phụ nữ đã linh hoạt đổi mới hình thức tuyên truyền. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung được truyền đạt bằng tiếng dân tộc, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng tại thôn, bản, giúp chị em dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia cuộc bầu cử”.
Chị Sùng Thị Mỷ, hội viên Hội Phụ nữ xã Đồng Văn cho biết, được cán bộ Hội và chính quyền địa phương tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, chị em trong thôn dễ hiểu hơn, nên ai cũng mong đến ngày bầu cử để đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.
Chị Thào Thị Máy, hội viên Hội Phụ nữ xã Lũng Cú chia sẻ trước đây, nhiều chị em chưa hiểu rõ về bầu cử nhưng qua các buổi tuyên truyền của Hội Phụ nữ bằng tiếng Mông, tất cả đã nắm được quyền và nghĩa vụ của mình.
Chị Máy cho biết đến ngày bầu cử, các chị em sẽ đi bỏ phiếu và vận động người thân trong gia đình cùng tham gia.
Với sự chủ động, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ, phong trào thi đua hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng gia đình, thôn, xóm. Những hoạt động thiết thực từ cơ sở đang góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân…/.
Vùng cao Tuyên Quang sẵn sàng cho ngày hội non sông
Trên khắp các tuyến phố ở Tuyên Quang, từ trụ sở tổ dân phố đến nhà văn hóa, cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử được treo trang trọng, tạo diện mạo tươi mới, hướng về Ngày hội non sông.