Ninh Bình: Tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin bầu cử với nhiều cách làm sáng tạo

Tỉnh Ninh Bình tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin bầu cử bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và không gian mạng.

Kiểm tra, rà soát danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Kiểm tra, rà soát danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Công tác thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh Ninh Bình,

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như sử dụng hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở, kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tận dụng không gian mạng, công tác thông tin bầu cử góp phần tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử- Ngày hội của toàn dân.

Ý thức hơn về trách nhiệm của công dân

Những ngày này, khắp các phố phường, khu dân cư trên địa bàn phường Nam Định rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực trụ sở chính của phường những ngày này trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Nhằm tuyên truyền sâu rộng về ngày bầu cử, Phòng Văn hóa-Xã hội phường phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức triển lãm lưu động với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.”

Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu quý phản ánh chặng đường hình thành, phát triển của Đảng, những dấu mốc quan trọng trong các kỳ đại hội Đảng, cũng như vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ và tổ chức các cuộc bầu cử của đất nước.

Dọc hai bên đường khu vực trung tâm phường, hàng chục pano được dựng trang trọng với nhiều hình ảnh sinh động, cung cấp thông tin về lịch sử các kỳ bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời giới thiệu những kết quả nổi bật trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình những năm gần đây.

ttxvn-0903-bau-cu-ninh-binh-2.jpg
Thành viên Tổ bầu cử chuẩn bị phiếu cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 11, xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Chăm chú quan sát hình ảnh, đọc từng thông tin được giới thiệu trên các pano trên phố, chị Hoàng Thị Hiền, phường Nam Định cho biết, cách tuyên truyền này giúp nhân dân, đặc biệt là những người trẻ hiểu hơn về lịch sử các kỳ bầu cử cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình phát triển của đất nước.

Điều này không chỉ cho người dân cảm nhận không khí ngày bầu cử rõ ràng, sôi nổi mà còn giúp mọi người ý thức hơn về trách nhiệm của công dân trước các vấn đề của đất nước.

Nam Định là một trong những phường có quy mô dân số lớn của tỉnh Ninh Bình với số cử tri khoảng 140.000. Phường có 8 đơn vị bầu cử, 76 khu vực bỏ phiếu. Phường có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác tuyên truyền được địa phương đẩy mạnh thực hiện thường xuyên, liên tục, linh hoạt nhằm tạo sự đồng thuận, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về ngày hội lớn.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Phòng Văn hóa-Xã hội phường Nam Định thông tin, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các đơn vị chuyên môn đã biên soạn bản tin phát thanh định kỳ phổ biến Luật Bầu cử. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của phường thực hiện phát thanh, tiếp sóng đài cấp trên hằng ngày, phối hợp triển khai chuyên mục "Hỏi- đáp về bầu cử" trên hệ thống loa truyền thanh phường tại 135 tổ dân phố hằng tuần.

Fanpage Facebook Đảng ủy phường Nam Định đang có 19.000 người theo dõi; 2 nhóm Facebook: Đảng ủy phường Nam Định, Thông tin phường Nam Định với hơn 10.000 thành viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ, viết tin bài, chuyên mục tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đây tạo hiệu ứng lan tỏa, cung cấp nguồn tin chính thức và thu hút sự quan tâm, chú ý của nhân dân.

Nhiều cách làm sáng tạo

Xã Ý Yên có diện tích gần 47km², với dân số trên 53.000 người. Là địa bàn rộng, khối lượng công việc phát sinh lớn, Ủy ban bầu cử xã đã chủ động chỉ đạo, tổ chức tập huấn kỹ thuật và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ cơ sở. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các lực lượng đã huy động tối đa quân số, tiến hành đối chiếu trực tiếp thông tin cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm việc không kể ngày nghỉ đã giúp danh sách cử tri đạt tính pháp lý cao, đảm bảo sự minh bạch và chính xác tuyệt đối.

Song song với việc đảm bảo nội dung, công tác hậu cần cũng được chú trọng. Xã đã đầu tư kinh phí làm mới hệ thống bảng niêm yết theo quy cách đồng bộ, thống nhất. Các điểm bầu cử được trang trí trang trọng với băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí phấn khởi trong quần chúng nhân dân.

ttxvn-0903-bau-cu-ninh-binh-3.jpg
Công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, đúng quy định và đúng tiến độ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ý Yên cho hay địa phương đã sử dụng 170 băng rôn, khẩu hiệu, 12 cụm pano, trên 2.500 cờ các loại được treo tại khu vực trung tâm xã, 49/49 thôn thực hiện treo cờ tại khu vực nhà văn hóa, trục đường chính, khu tập trung đông dân cư và tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ tại các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, địa phương chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Đến nay, xã đã đăng phát 35 tin, bài trên hệ thống truyền thanh; đăng tải 43 tin, bài trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội chính thống của xã, qua đó góp phần lan tỏa thông tin về bầu cử đến đông đảo nhân dân.

Là xã ven biển của tỉnh, trong đó một bộ phận người dân sinh sống bằng nghề khai thác, đánh bắt hải sản, chính quyền xã Giao Phúc đã chủ động triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đến tận thuyền tuyên truyền, phổ biến về công tác bầu cử cho thuyền viên và ngư dân trên tàu cá để mọi người nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến công tác bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Giao Phúc thông tin cùng với các hình thức tuyên truyền trực quan, địa phương đẩy mạnh lan tỏa thông tin về bầu cử trên các nền tảng mạng xã hội.

Trang thông tin điện tử, fanpage và các nhóm mạng xã hội của địa phương thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như các quy định liên quan đến công tác bầu cử với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn, lan tỏa nhanh.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung tuyên truyền được thiết kế kèm mã QR, giúp người dân dễ dàng quét và truy cập nhanh đến các thông tin chính thống. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), một số video tuyên truyền về bầu cử, video công bố tiểu sử tóm tắt của 35 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân xã Giao Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 được đăng tải, giúp nhân dân dễ dàng theo dõi.

Toàn xã có 7 đơn vị bầu cử với trên 21.800 cử tri. Xã đã thành lập 11 khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa các xóm. Đến thời điểm này, người dân trên địa bàn đã hiểu rõ, nắm vững các quy định, quyền, trách nhiệm của công dân trong công tác bầu cử và sẵn sàng đi bỏ phiếu lựa chọn đại biểu - người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Trần Văn Cảnh, thành viên Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 6, xã Giao Phúc cho hay, trước thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong các cuộc tổng kết, gặp gỡ người dân các xóm Hải Hòa, Hải Hùng, bà con đã được nghe tuyên truyền và nhắc nhở về thời gian bầu cử, đặc biệt là những người đi làm ăn xa, những người đi đánh bắt hải sản trên biển.

Do người dân trong xóm, trong xã chủ yếu chỉ đánh bắt hải sản đi về trong ngày nên sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri

Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương án tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử; chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri, báo cáo bầu cử.