Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020: Cuộc bầu cử đa dạng nhất?

Rất nhiều ứng cử viên, với một nửa trong số đó là phụ nữ, đã tham gia cuộc chạy đua ngay trong hai tháng đầu năm 2019, góp phần tạo ra một cuộc bầu cử đa dạng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020: Cuộc bầu cử đa dạng nhất? ảnh 1Ứng cử viên Beto O’Rourke. (Nguồn: Getty Images)

Theo New York Times, ứng cử viên Beto O’Rourke cho biết ông sẽ sớm công bố quyết định của mình về việc có tham gia cuộc chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 hay không.

Giống như các thành viên khác của đảng Dân chủ, ông sẽ phải chịu áp lực khi bước vào một "sân chơi" đông đảo các ứng cử viên này.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu tại bang Iowa có đông người da trắng 340 ngày trước ngày bầu cử, và tính từ bây giờ là còn hơn 600 ngày nữa cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản đảng Dân chủ có những tranh luận chính trị về việc có nên nhập cuộc đua sớm hay không.

Một tá ứng cử viên, với một nửa trong số đó là phụ nữ, đã tham gia cuộc chạy đua ngay trong hai tháng đầu năm 2019, góp phần tạo ra một cuộc bầu cử đa dạng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nhiều thành viên da trắng của đảng này cũng sẽ quyết định tham gia cuộc chạy đua hay không trong tháng Ba này. Michael R. Bloomberg đã đưa ra một "thời gian biểu" với ba tuần trước mắt để quyết định về vấn đề này.

Ngày 24/2, khi được hỏi về việc có tham gia cuộc chạy đua bầu cử tổng thống hay không, Thống đốc Jay Inslee của Washington trả lời: "Ngay bây giờ chúng tôi có thể nói chuyện về điều đó."

Ông Inslee đã sẵn sàng tuyên bố tham gia chạy đua, còn Thống đốc John Hickenlooper của bang Colorado dự kiến sẽ tham gia cuộc đua ngay vào tuần tới.

Thượng nghị sỹ Sherrod Brown của Ohio sắp kết thúc chuyến công du tới các tiểu bang, khiến ông mất một hoặc hai tuần để đưa ra quyết định.

Trong khi đó, Joel Benenson, một nhà bầu cử của đảng Dân chủ, người đóng vai trò hàng đầu trong các chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama và Hillary Clinton cho biết "vẫn còn nhiều thời gian phía trước."

Một số người xem xét tham gia cuộc đua mà "lối vào" của họ có thể đã bị lạc trong "biển thông tin" từ các đối thủ nổi danh trong đảng Dân chủ như Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker và Kirsten Gillibrand.

Cựu Phó Tổng thống Joseph R. Biden Jr., người cũng nhận được ít nhiều đồn đoán về việc tham gia cuộc chạy đua lần này và trong một lần xuất hiện tại Đại học Delwar, ông để ngỏ khả năng tham gia cuộc chạy đua vào quý 2/2019.

Thất bại trước Thượng nghị sỹ Ted Cruz đã khiến ông O'Rourke, một "ngôi sao" chính trị, phải thận trọng và chặt chẽ hơn trong quá trình ra quyết định tham gia cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Ông O'Rourke đã dành thời gian kể từ thất bại tại Thượng viện để đi du lịch khắp đất nước, đăng tải các video lan truyền trên Instagram và nói chuyện với cử tri. Thống đốc Steve Bullock của bang Montana, một ứng cử viên tiềm năng khác, vẫn còn lưỡng lự trong việc dành thời gian đi vận động tại một số bang.

Trong khi đó, việc giữ cương vị thống đốc bang Colorado đến đầu tháng 1/2019 khiến ông Hickenlooper khó có thể tập trung hoàn toàn vào một chiến dịch tranh cử tổng thống, dù ông được đánh giá là có tiềm năng.

Dù ông Joe Biden có tham gia cuộc đua năm sau hay không thì đảng Dân chủ cũng đang chứng kiến một cuộc đua rộng mở với rất nhiều ứng cử viên tiềm năng, cùng những khoản kinh phí rất lớn có thể đã được các ứng cử viên vận động và sẵn sàng sử dụng, nhất là đối với những người quyết định sớm trong việc tham gia cuộc tranh cử tổng thống sắp tới. Đơn cử như trường hợp ông Sanders, ông đã thu được hơn 10 triệu USD trong tuần đầu tiên với tư cách là một ứng cử viên.

[Thêm một ứng cử viên đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ]

Phần lớn sự lo lắng về việc gây quỹ bắt nguồn từ thời hạn cuối cùng vào ngày 15/4 tới, ngày các ứng cử viên phải nộp báo cáo tài chính đầu tiên trong năm với Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Stephanie Schriock - Chủ tịch Ủy ban hành động chính trị Emily Stephan List kiêm Giám đốc tài chính quốc gia của tổ chức Howard Dean, người đề xướng việc gây quỹ trực tuyến - cho biết ông "không thể chờ đợi lâu hơn nữa" và "nếu tham gia cuộc chạy đua, họ sẽ phải đi vận động bởi tiền sẽ không đến ngay lập tức."

Những người ủng hộ bà Elizabeth Warren, người đã tuyên bố ứng cử vào dịp Năm mới, cho rằng việc quyết định ứng cử sớm giúp bà củng cố được thông điệp tranh cử của mình, dù phải đối mặt với các cuộc đấu tranh gây quỹ, vì ông Sanders - người có lẽ là đối thủ cạnh tranh khó khăn nhất - đã vận động được nhiều tiền hơn.

Julián Castro, cựu thị trưởng San Antonio, tuyên bố tranh cử sớm hơn 2 tuần so với bà Warren cho rằng quyết định chạy đua sớm của ông là một lựa chọn chiến lược để đưa ra "những phát súng tốt nhất" chống lại những đối thủ nổi tiếng và được tài trợ tốt hơn, đồng thời nhấn mạnh những gì ông cần lúc này là thời gian.

Anna Greenberg, một nhà thăm dò của đảng Dân chủ đang làm việc cho ông Hickenlooper, cho rằng các cuộc tranh luận đầu tiên vào tháng 6 tới sẽ sàng lọc bớt các ứng cử viên.

Bà nói thêm rằng những "cái bẫy truyền thông" ngày càng được nâng cấp so với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục